Ông Obama cam kết bảo vệ cho các nước đồng minh NATO

Tổng thống Mỹ ngày 3/9 cho rằng các nước thành viên châu Âu của NATO cần chia sẻ công bằng chi tiêu quốc phòng để củng cố liên minh quân sự này.
Ông Obama cam kết bảo vệ cho các nước đồng minh NATO ảnh 1Binh sỹ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia mang tên Saber Strike 2014 của NATO. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo các hãng tin phương Tây, một ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Tallinn của Estonia, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 3/9 cho rằng các nước thành viên châu Âu của NATO cần chia sẻ công bằng chi tiêu quốc phòng để củng cố liên minh quân sự này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tallinn với Tổng thống nước chủ nhà Toomas Hendrik Ilves, ông Obama khẳng định Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh NATO, trong đó có Estonia.

Ông nhấn mạnh Mỹ đã tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực Baltic - gồm ba nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây và hiện là thành viên của NATO cũng như Liên minh châu Âu (EU), đồng thời sẽ tiếp tục triển khai luân phiên binh sỹ và máy bay tại khu vực này.

Ông Obama cho biết Mỹ đã soạn thảo kế hoạch tăng cường số máy bay, xe tăng và binh sỹ được triển khai tới khu vực này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần xem xét lại tiềm năng phòng thủ của mình để đảm bảo có những nguồn lực cần thiết. Theo ông, một trong những mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh NATO tới đây là nhấn mạnh sự thống nhất của khối quân sự này trong hành động đối với Nga.

Tổng thống Obama cũng cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm máy bay nhằm tuần tra không phận phía Đông châu Âu giáp với Nga và vị trí lý tưởng để triển khai các đơn vị này là căn cứ Amaria của Estonia.

Liên quan tới vấn đề Ukraine, ông Obama cho rằng hiện còn sớm để nói về việc ngừng bắn ở Đông Nam Ukraine. Ông khẳng định cần thống nhất nỗ lực của Mỹ và các đồng minh để gia tăng sức ép đối với Nga trong vấn đề Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục