PAHO: Mexico có thể tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19

Theo dự báo của PAHO, đại dịch ở Mexico nhiều khả năng kết thúc vào tháng 5 tới khi phần lớn dân số trên 18 tuổi sẽ được tiêm 1-2 liều vaccine tăng cường và triển khai tiêm cho trẻ trên 5 tuổi.
PAHO: Mexico có thể tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mexico City, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết Mexico có thể tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong giảm liên tiếp trong vòng một tháng qua xuống còn bình quân gần 2.000 ca nhiễm/ngày và 40 ca tử vong/ngày.

Theo dự báo của PAHO, Văn phòng khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch ở Mexico nhiều khả năng kết thúc vào tháng Năm tới khi phần lớn dân số trên 18 tuổi sẽ được tiêm 1-2 liều vaccine tăng cường và triển khai tiêm cho trẻ trên 5 tuổi.

[Chuyên gia khuyến cáo nên duy trì các biện pháp phòng dịch thiết yếu]

Ciro Ugarte, Giám đốc tình trạng khẩn cấp của PAHO, đánh giá với sự lây truyền cộng đồng thấp, khả năng đáp ứng cao, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cao, số ca tử vong thấp và ít ca bệnh mới, Mexico có thể tuyên bố chấm dứt đại dịch. Tuy nhiên, quan chức trên cũng cảnh báo Mexico cần cảnh giác khi giới khoa học phát hiện ra nhiều biến chủng phụ Omicron.

Mexico là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, khi ghi nhận trên 5,73 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 324.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục