Pakistan ra lệnh thả nghi phạm chủ mưu vụ tấn công tại Mumbai

Tòa án Islamabad đã hủy lệnh giam giữ nghi phạm chủ mưu các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi năm 2008, một động thái có thể mở đường cho việc phóng thích đối tượng này
Pakistan ra lệnh thả nghi phạm chủ mưu vụ tấn công tại Mumbai ảnh 1Nghi phạm Zakiur Rehman Lakhvi. (Nguồn: AP)

Tòa án Islamabad ngày 13/3 đã hủy lệnh giam giữ nghi phạm chủ mưu các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi năm 2008, một động thái có thể mở đường cho việc phóng thích đối tượng này.

Ấn Độ buộc tội Zakiur Rehman Lakhvi, một chỉ huy nhóm Lashkar-e-Taiba ở Pakistan, cùng 6 đối tượng khác đã lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai năm 2008 khiến 166 người thiệt mạng.

Lakhvi đã bị bắt giam tại Pakistan từ năm 2009. Tháng 12/2014, một tòa án chống khủng bố của Pakistan đã cho phép Lakhvi được bảo lãnh tại ngoại.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh của Ấn Độ và Chính phủ Pakistan đã cho bắt giam Lakhvi trở lại theo luật về trật tự công.

Trong phán quyết ngày 13/3, Tòa án Islamabad cho rằng việc giam giữ Lakhvi là bất hợp pháp. Với phán quyết này, Lakhvi có thể được phóng thích.

Tuy nhiên, hiện tại đối tượng này vẫn bị giam tại nhà tù Adiyala ở Rawalpingdi và Chính phủ Pakistan vẫn có thể kháng nghị lên Tòa án tối cao.

Theo các nguồn tin cấp cao, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 13/3 đã triệu Cao ủy Pakistan Abdul Basit đến để bày tỏ phản đối mạnh mẽ về phán quyết trên của Tòa án Islamabad.

Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đã phản ứng mạnh, nêu rõ phía Pakistan có trách nhiệm áp dụng tất cả các biện pháp pháp lý để đảm bảo rằng đối tượng Lakhvi không được ra tù.

Ấn Độ khẳng định đã giao cho phía Pakistan ít nhất 7 bộ hồ sơ về các bằng chứng buộc tội những kẻ chủ mưu vụ tấn công, song Islamabad cho rằng những bằng chứng này chưa đủ để kết tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.