Palestine lên án kế hoạch xây hàng nghìn căn nhà định cư của Israel

Chỉ trích kế hoạch xây hàng nghìn căn nhà định cư của Israel, Palestine cho rằng Israel "rõ ràng muốn thay thế Palestine bằng một nước Israel rộng lớn hơn”.
Palestine lên án kế hoạch xây hàng nghìn căn nhà định cư của Israel ảnh 1Các công nhân Israel sử dụng máy xúc mở đường, chuẩn bị cho việc xây dựng khu định cư Amichai ở Bờ Tây ngày 21/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã và AP, ngày 10/10, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã chỉ trích kế hoạch xây dựng hơn 3.500 căn nhà định cư mới của Israel tại khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem, trong đó có gần 2.000 đơn vị nhà định cư tại Bờ Tây.

Trong một thông báo, Ủy viên Ban chấp hành của PLO, bà Hanan Ashrawi, cho biết: “Chúng tôi cực lực lên án việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp thuận cho xây dựng 3.829 đơn vị nhà định cư bất hợp pháp ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng”.

Bà Ashrawi nhấn mạnh: “Rõ ràng, Israel nhất quyết củng cố sự chiếm đóng quân sự cũng như dự án xây dựng khu định cư bất hợp pháp. Điều này càng xác thực ý định của Israel thay thế Palestine bằng “một nước Israel rộng lớn hơn”.

[Thủ tướng Israel tuyên bố xây thêm hàng nghìn nhà định cư ở Bờ Tây]

Quan chức này hối thúc cộng đồng quốc tế thể hiện ý chí chính trị cần thiết để có hành động quyết đoán trong việc chấm dứt sự chiếm đóng trên.

Palestine và hầu hết cộng đồng quốc tế coi việc xây dựng khu định cư tại Bờ Tây của Israel là hành động bất hợp pháp và cản trở nỗ lực hòa bình. Israel bác bỏ điều này và nhấn mạnh số phận các khu định cư chỉ có thể được quyết định thông qua đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Mỹ cảnh báo vòng xoáy bạo lực leo thang

Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Trung Đông lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn; đồng thời theo dõi thông tin từ sân bay và các hãng hàng không.

Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước vùng Vịnh tìm đường mới cho “vàng đen”

Xung đột tại eo biển Hormuz đang khiến các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh ồ ạt mở rộng tuyến đường ống trên bộ nhằm giảm phụ thuộc hàng hải, bảo vệ nguồn cung và định hình lại bản đồ xuất khẩu khu vực.