Panama City là thành phố đắt đỏ nhất tại khu vực Mỹ Latinh

Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), Panama City là thành phố đắt đỏ nhất ở khu vực này, tiếp đến là các thành phố Buenos Aires của Argentina và Santiago của Chile.
Panama City là thành phố đắt đỏ nhất tại khu vực Mỹ Latinh ảnh 1Một góc của Panama City. (Nguồn: International Living)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn kết quả khảo sát của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho biết Panama City là thành phố đắt đỏ nhất ở khu vực này, tiếp đến là các thành phố Buenos Aires của Argentina và Santiago của Chile.

Với chỉ số trung bình là 83,1 điểm, Panama City xếp vị trí 21 trong bảng xếp hạng toàn cầu gồm 77 quốc gia của UBS mà đứng đầu là thành phố Zurich (Thụy Sĩ) với số điểm 116,8.

Trong khi đó, Buenos Aires và Santiago de Chile lần lượt đứng thứ 45 và 48 điểm, kế tiếp là Sao Paulo của Brazil (52 điểm ), Río de Janeiro (cũng của Brazil, 56 điểm), Lima (Peru, 61 điểm), Bogota (Colombia, 65 điểm) và Mexico City (Mexico, 69 điểm).

Cuộc khảo sát này của UBS cũng phản ánh cả chỉ số lương trung bình và chỉ số sức mua ở mỗi thành phố, theo đó về chỉ số lương trung bình, Panama City hiện xếp vị trí thứ 3 trong khu vực Mỹ Latinh với mức 26,4 điểm, sau Sao Paulo (30,2 điểm) và Santiago de Chile (29,5 điểm).

[Zurich và Geneva đứng đầu top các thành phố đắt đỏ nhất thế giới]

Bogotá và Lima là những thành phố có mức lương trung bình thấp nhất với mức tương ứng 14,2 điểm và 18,6 điểm. Theo bảng xếp hạng toàn cầu của UBS, Ginebra (Thụy Sĩ) là thành phố có chỉ số lương cao nhất với 131,5 điểm, tiếp đó là Zurich (129,8 điểm) và Luxembourg City (Luxembourg, 111,3 điểm).

Trong khi đó, các thành phố Cairo (Ai Cập), Bombay và New Delhi (Ấn Độ) nằm ở top dưới cùng trong bảng xếp hạng.

Về chỉ số sức mua, Panama City xếp thứ 4 trong khu vực với 41,5 điểm, chỉ sau Santiago de Chile (57 điểm), Sao Paolo (54,1 điểm) và Río de Janeiro (46 điểm).

Cuộc khảo sát trên được thực hiện tại 77 thành phố trên khắp thế giới trong thời gian từ tháng 1-4/2018. Tại mỗi thành phố, các chuyên gia tại địa phương đã cung cấp cho UBS những dữ liệu từ các siêu thị, đại lý bất động sản, cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng khác.

Về thu nhập, 15 loại nghề nghiệp đã được khảo sát. Thu nhập ròng được tính sau khi đã trừ chi phí bảo hiểm, thuế từ tổng thu nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục