Peru khai quật nhiều xác ướp trẻ em niên đại ít nhất 1.000 năm

Các xác ướp này được khai quật cùng hài cốt của một người trưởng thành tại một địa điểm từng là nơi cử hành nghi lễ linh thiêng, hiện nay nằm ở một trong những khu phố cổ nhất của thủ đô Lima.

Xác ướp mới được khai quật. (Nguồn: Reuters)
Xác ướp mới được khai quật. (Nguồn: Reuters)

Các nhà khảo cổ học ở Peru đã khai quật 4 xác ướp trẻ em được cho là có niên đại ít nhất 1.000 năm trước đây.

Các xác ướp này được khai quật cùng hài cốt của một người trưởng thành tại một địa điểm từng là nơi cử hành nghi lễ linh thiêng, hiện nay nằm ở một trong những khu phố cổ nhất của thủ đô Lima.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những trẻ em này đến từ nền văn minh Ychsma, vốn phát triển ở vùng duyên hải miền Trung của Peru trước khi đế chế Inca mở rộng ra khắp vùng Andes.

Một số hài cốt được tìm thấy dưới chân cầu thang của một ngọn đồi nhỏ, nơi được cho là từng ẩn giấu một ngôi đền.

Nhà khảo cổ học Luis Takuda tại quận Rimac (thủ đô Lima) cho biết ngôi đền có thể được xây dựng cách đây 3.500 năm.

Ông nhận định toàn bộ khu vực này là phòng nghi lễ rất quan trọng. Những người sống ở đây vào thời kỳ nền văn minh Ychsma vẫn coi đây là không gian linh thiêng và do đó đã chôn cất người đã khuất ở đây.

Cũng theo nhà khảo cổ học trên, các hài cốt được tìm thấy bên cạnh đồ gốm, thậm chí hộp sọ của các xác ước vẫn còn tóc.

Peru là quê hương của nhiều nền văn hóa thời kỳ tiền Colombo (thời kỳ trước khi tìm ra châu Mỹ), phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ trước khi đế chế Inca thống trị các khu vực dọc bờ biển miền Trung và vùng núi Andes ở nước này.

Theo các chuyên gia, thủ đô Lima, với dân số khoảng 10 triệu người, có khoảng 400 địa điểm khảo cổ nằm rải rác ở các khu dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Nhật Bản thành công với "canh bạc" tế bào gốc

Với hơn 110 tỷ yên (tương đương 760 triệu USD) đầu tư từ chính phủ, cùng hàng tỷ USD từ các nhà tài trợ tư nhân và doanh nghiệp, Nhật Bản đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điều trị bằng tế bào gốc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.