Phấn đấu 95% dân nông thôn có nước hợp vệ sinh

Mục tiêu Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường là 95% dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã hoànthành giai đoạn 2 và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 3 (2011-2015).

Trong giai đoạn 3, chương trình phấn đấu đạt các mục tiêu như 95% dân số nôngthôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch đạtquy chuẩn, với số lượng ít nhất là 60 lít/người/ngày; 75% số hộ gia đình ở nôngthôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 65% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệsinh, trong đó 30% chuồng trại được xử lý bằng hầm Biogas.

Các trường học mầm non, phổ thông, trạm y tế xã, chợ, trụ sở xã ở nông thôn cóđủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý, sử dụng tốt...

Báo cáo của các nhà tài trợ AusAID (Australia), Danida (Đan Mạch) và DFID (Anh)cho thấy, sau 10 năm hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình mục tiêu quốc gianước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kểtrong việc tiếp cận với nước an toàn ở khu vực nông thôn, các công trình xâydựng hoạt động và duy trì tốt, một số ngành hoạt động hiệu quả và có sự cảithiện rõ rệt. Chương trình đã bao phủ được 83% dân số được tiếp cận với nướcsạch, hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, mục tiêu vệ sinh môi trường mới chỉ đạt chưa đến 60% dân số nông thônđược tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh. Con số này còn thấp so với yêu cầu.

Các nhà tài trợ cho rằng nguồn vốn hỗ trợ cần phải dành riêng một khoản ở mứcphù hợp cho hoạt động giám sát và quản lý để chương trình đạt mục tiêu và vậnhành một cách hiệu quả./.

Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục