Phần Lan siết chặt hơn các biện pháp hạn chế đi lại với các nước

Theo Chính phủ Phần Lan, biện pháp hạn chế đi lại với các nước có hiệu lực từ ngày 24/8 tới nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Phần Lan siết chặt hơn các biện pháp hạn chế đi lại với các nước ảnh 1Người dân sử dụng mặt nạ phòng hộ ngừa dịch COVID-19 tại Vantaa, Phần Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/8, Chính phủ Phần Lan thông báo sẽ đưa hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ra khỏi "danh sách đi lại xanh," theo đó, chỉ có công dân một số nước có thể nhập cảnh nước này. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 24/8 tới.

Theo Chính phủ Phần Lan, động thái trên là nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19. Chỉ những công dân đến từ Italy, Hungary, Slovakia, Estonia và Litva được phép nhập cảnh Phần Lan mà không phải chứng minh có lý do chính đáng và tự cách ly trong hai tuần.

Những người nhập cảnh từ các nước ngoài EU gồm Gruzia, Rwanda và Hàn Quốc tiếp tục được phép nhập cảnh.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Maria Ohisalo khẳng định nước này áp đặt chính sách biên giới nghiêm ngặt nhất châu Âu là vì muốn duy trì việc kiểm soát dịch bệnh.

[Dịch COVID 19 sáng 18/8: Thế giới ghi nhận 22 triệu ca nhiễm]

Kể từ tháng 6 vừa qua, Phần Lan thông báo sẽ chỉ cho phép công dân đến từ các nước có tỷ lệ ca mắc mới COVID-19 dưới mức 8/100.000 người trong vòng hai tuần được phép nhập cảnh.

Hiện Phần Lan vẫn là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thấp nhất châu Âu, với chỉ 5,3 ca mới/100.000 người trong hai tuần qua, dù số ca mắc đang tăng lên.

Cũng trong ngày 19/8, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này sẽ không yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại công sở do việc xét nghiệm và truy vết cho thấy hầu hết các ca mắc COVID-19 ở nước này là do lây nhiễm tại các gia đình và giữa các hộ gia đình.

Ngoài ra, nhà chức trách đang cùng lãnh đạo một số sân bay, trong đó có sân bay Heathrow ở thủ đô London, xem xét kế hoạch sử dụng kết quả xét nghiệm COVID-19 để giúp giảm số ngày phải cách ly đối với những người đến từ một số nước nhất định.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận kế hoạch này sẽ vấp phải trở ngại như thời gian ủ bệnh kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục