Pháp hứng chịu nắng nóng và khô hạn kỷ lục trong năm 2022

Pháp ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm ngoái là 14,5 độ C, cao hơn mức nhiệt kỷ lục ghi nhận năm 2020 là 14,07 độ C; lượng mưa thấp hơn 25% so với mức trung bình trong dài hạn.
Pháp hứng chịu nắng nóng và khô hạn kỷ lục trong năm 2022 ảnh 1Người dân giải nhiệt tránh nóng tại khu vực đài phun nước ở Bordeaux, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, Cơ quan Thời tiết quốc gia Pháp (Meteo France) cho biết nước này đã trải qua năm 2022 với nhiệt độ trung bình cao nhất và lượng mưa thấp nhất.

Cụ thể, Pháp ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm ngoái là 14,5 độ C, cao hơn mức nhiệt kỷ lục ghi nhận năm 2020 là 14,07 độ C. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận lượng mưa thấp hơn 25% so với mức trung bình trong dài hạn, mức thấp nhất kể từ năm 1989.

Giống như phần lớn quốc gia Tây Âu, Pháp đã trải qua một mùa Hè năm 2022 nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ cao kỷ lục và cháy rừng, khiến biến đổi khí hậu trở thành vấn đề nóng trở lại.

[Chuyên gia Thụy Điển cảnh báo về các đợt nắng nóng tại châu Âu]

Trong khi đó, mùa Thu và mùa Đông ghi nhận nhiệt độ ấm áp hơn và mưa nhiều hơn, làm tan các lớp tuyết phủ trên các sườn núi ở dãy Alps và dãy Pyrenees, buộc nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết phải đóng cửa. Do thiếu tuyết, một số sự kiện thể thao mùa Đông ở Pháp đã bị hoãn, hủy, hoặc thay đổi địa điểm tổ chức.

Bước sang năm 2023, ngày 1/1 vừa qua, thành phố Besancon phía Đông nước Pháp có nhiệt độ trung bình 18,6 độ C, mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 1,8 độ C so với kỷ lục trước đó ghi nhận vào tháng 1/1918.

Thời tiết các nước khác ở châu Âu đang ấm áp bất thường, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trên khắp lục địa. Trong báo cáo công bố ngày 5/1 vừa qua, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết một số nước châu Âu đã ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục vào đêm Giao thừa và ngày đầu Năm mới.

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) cho biết tần suất không khí lạnh và những ngày sương giá dự kiến sẽ giảm cùng với sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.