Pháp không làm ngơ về tình trạng bạo lực ở Syria

Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố Paris sẽ không làm ngơ hay cho phép Tổng thống Assad trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân.
Theo AFP, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 20/1 tuyên bố Paris sẽ không làmngơ hay cho phép Tổng thống Syria Bashar al-Assad trấn áp các cuộc biểu tình ủnghộ dân chủ trên khắp nước này.

Ông Sarkozy nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể chấp nhận việc giới cầm quyền ởDamascus trấn áp tàn bạo người dân, cuộc trấn áp vốn đã đẩy cả nước này vào tìnhtrạng hỗn loạn và chính tình trạng hỗn loạn sẽ tiếp tay cho các phần tử cựcđoan."

Tháng trước, do chịu áp lực quốc tế, Tổng thống Assad đã phải cho phép các quansát viên Liên đoàn Arập (AL) vào Syria, đồng thời cam kết rút binh sĩ về cácdoanh trại. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Tổ chức theo dõi nhân quyền ngày 19/1 dẫn báo cáo của các nhà hoạt động Syriacho biết đã có 506 dân thường bị lực lượng an ninh sát hại và thêm 490 người bịbắt giữ kể từ thời điểm các quan sát viên AL tới Syria./.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cảnh báo rằng bất cứ hành độngcan thiệp bằng quân sự nào của nước ngoài nhằm vào chương trình hạt nhân Iran sẽchâm ngòi cho "chiến tranh và hỗn loạn" trên toàn Trung Đông, thậm chí vượt racả khu vực này.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao cấp cao tại Paris, ông Sarkozy nói: "Pháp sẽlàm tất cả để tránh can thiệp bằng quân sự. Hành động như vậy sẽ không giảiquyết được vấn đề mà sẽ gây ra chiến tranh và bất ổn ở khắp Trung Đông và có lẽcả thế giới."

Pháp là một trong số nước phương Tây bày tỏ mạnh mẽ nhất chủ trương trừng phạtkinh tế để buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, song Paris lại phản đối nhữngkêu gọi của một số nhân vật diều hâu ở Mỹ và Israel tiến hành không kích nhằmvào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo Paris, thay vì can thiệp quân sự, có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt"cứng rắn hơn nữa" nhằm vào chính quyền Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục