Pháp: Thủ đô Paris vắng bóng người do lệnh giới nghiêm mới

Người dân Paris cho rằng lệnh giới nghiêm mới là cần thiết để kiểm soát bệnh dịch, song không ít người cũng phản đối do họ không được tụ tập vui chơi khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đang cận kề.

Ngày 15/12, lệnh giới nghiêm mới ở thủ đô Paris đã bắt đầu có hiệu lực, trong bối cảnh giới chức Pháp đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khi chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 8 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, trong đó người dân không được phép ra đường trừ trường hợp thực sự cần thiết (đi làm, đến cơ sở y tế...). Những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 135 euro (gần 4 triệu đồng).

Đích thân Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã tham gia tuần tra cùng cảnh sát để đảm bảo người dân tuân thủ nghiêm túc lệnh giới nghiêm. Giới chuyên gia mới đây đã cảnh báo rằng Pháp và nhiều nước châu Âu có thể đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới nếu người dân lơ là trong dịp nghỉ lễ cuối năm./.

(Vietnam+)