Phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo Trí thức trẻ vì giáo dục

Chương trình tìm kiếm các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo thuộc ba nhóm nội dung: đổi mới phương pháp, sáng chế công cụ dạy và học, công trình nghiên cứu khoa học giáo dục.
Ban tổ chức trao hỗ trợ cho các công trình, sáng kiến đạt giải của chương trình "Trí thức trẻ vì giáo dục" năm 2020. (Ảnh: Nam Trần)
Ban tổ chức trao hỗ trợ cho các công trình, sáng kiến đạt giải của chương trình "Trí thức trẻ vì giáo dục" năm 2020. (Ảnh: Nam Trần)

Hôm nay, 28/4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ tổ chức họp báo chính thức phát động chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021.

Theo đó, chương trình tìm kiếm các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo thuộc ba nhóm nội dung: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Các công trình, sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước dưới 35 tuổi.

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 1/5 đến ngày 30/9. Hồ sơ gồm bản đăng ký theo mẫu của chương trình; bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4); bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có); ảnh chân dung bán thân của tác giả/nhóm tác giả; một đoạn trả lời (không quá 800 từ) cho câu hỏi: “Công trình/ý tưởng của tác giả sẽ có ý nghĩa như thế nào cho giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên mới?”

Ban tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 10 công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc và trao thưởng 10 triệu đồng cho mỗi công trình, sáng kiến cùng bằng khen của các đơn vị tổ chức.

[Những ngành học nào sẽ khát nhân lực trong thời gian tới?]

Có tối đa 5 công trình, sáng kiến sẽ được vinh danh tiêu biểu nhất với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng cho mỗi công trình, sáng kiến cùng Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ như công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất mỗi tháng; công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất cuộc thi; công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất của tác giả là học sinh, sinh viên; công trình hoặc sáng kiến tiêu biểu nhất của tác giả chưa từng công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; giải cho tập thể có nhiều hồ sơ tham gia nhất.

Bên cạnh đó còn có giải thưởng phụ dành cho nhóm đối tượng nhà báo, phóng viên. Theo đó, mỗi nhà báo, phóng viên (dưới 35 tuổi) khi tham gia dự thi, gửi ý tưởng/công trình về cho cuộc thi đều sẽ được nhận một giải thưởng khuyến khích là tiền thưởng trị giá 500.000 đồng (cho một ý tưởng/công trình gửi về). Số lượng bài dự thi sẽ không giới hạn cho một cá nhân. Đối với các ý tưởng, công trình của lọt vào vòng chung kết sẽ được nhận thêm một giải thưởng đặc biệt trị giá 5 triệu đồng (cho cho một ý tưởng/ công trình gửi về).

Phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo Trí thức trẻ vì giáo dục ảnh 1Số lượng công trình, sáng kiến tham gia chương trình không ngừng tăng qua các năm.

Đây là năm thứ 6 chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được tổ chức và nhận được sự tham gia của ngày càng đông đảo trí thức trẻ, tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Từ 267 công trình, sáng kiến được gửi về năm đầu tiên (2016), đến năm 2020, ban tổ chức đã nhận được 1.132 công trình, sáng kiến. Với 2.668 công trình, sáng kiến được gửi về trong suốt 5 mùa giải, có rất nhiều công trình đạt giải đã được áp dụng hiệu quả trong thực tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn – Trưởng Ban Tổ chức chương trình, việc chương trình được tổ chức liên tục hàng năm đã tạo sự liền mạch trong say mê sáng tạo vì sự phát triển của giáo dục trong đội ngũ trí thức trẻ, trong đó có nhiều câu chuyện truyền cảm hứng.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Triết, qua 5 năm triển khai, ban tổ chức đã có thêm nhiều kinh nghiệm và sáng kiến để tổ chức chương trình ngày càng chất lượng hơn, thu hút được sự tham gia của không chỉ trí thức trẻ trong nước mà cả trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng được sự đa dạng của các ý tưởng và phát triển, đưa các ý tưởng vào thực tế./.

Thông tin chương trình "Trí thức trẻ vì giáo dục."(Nguồn: Ban tổ chức)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục