Phát hiện chất gel giúp ngăn lây nhiễm HIV/AIDS

Các nhà khoa học Mỹ tại Viện Sức khỏe Quốc gia vừa phát hiện một chất gel ở âm đạo có khả năng ngăn chặn virus HIV.
Theo một kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí "Science," các nhà khoahọc Mỹ tại Viện Sức khỏe Quốc gia (NIH) vừa phát hiện ra một chất gel ở âmđạo có khả năng ngăn chặn virus HIV.

Kết quả nghiên cứu được tiến hành ở Nam Phicho thấy chất gel này giúp cắt giảm một nửa nguy cơ lây nhiễm virus HIV ở phụnữ từ những đối tác bị nhiễm loại virus chết người này.

Đây thật sự là một bướcđột phá trong việc tìm kiếm một công cụ nhằm giúp những phụ nữ tránh được bệnhHIV/AIDS khi mà các "bạn tình" của họ không sử dụng bao cao su.

Tiến sỹ AnthonyFauci của NIH cho biết chất gel này được hòa với thuốc phòng chống bệnh AIDStenofovir giúp giảm 50% nguy cơ lây nhiễm bệnh sau một năm sử dụng và 39% sauhai năm rưỡi sử dụng so với loại gien mà không có thuốc đi kèm.

Tuy nhiên, tiếnsỹ Fauci nói rằng để được cấp giấy phép ở Mỹ, loại gel hoặc kem phòng ngừa lâynhiễm HIV/AIDS cần phải chứng minh tỷ lệ hiệu quả ít nhất từ 80% trở nên. Hiệnnay, tỷ lệ nghiên cứu mới đạt ở mức 60%.

Ông Fauci nói rằng có thể đạt được mụctiêu tỷ lệ đề ra bằng việc tăng thêm thuốc tenofovir hoặc tần suất sử dụng chấtnày thường xuyên hơn.

Ngoài ra, loại gel này cũng giúp giảm một nửa nguy cơ lâynhiễm virus HSV-2 gây ra các mụn cóc sinh dục - một trong những nguyên nhân làmtăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.

Theo tiến sỹ Fauci, loại gel này có thể giúpphòng ngừa 1,3 triệu ca lây nhiễm và 826.000 ca tử vong do căn bệnh thế kỷHIV/AIDS gây ra ở Nam Phi trong vòng hai thập kỷ tới.

Kết quả nghiên cứu này sẽđược công bố tại Hội nghị quốc tế về AIDS diễn ra ở thủ đôVienna của Áo ngày20/7./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.