Phát hiện những đặc điểm mới của Sao Hải Vương

Các nhà thiên văn đã phát hiện ra những đặc điểm của Sao Hải Vương khi tính toán thời gian tự quay của hành tinh khí khổng lồ này.
Kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 1846 bởi nhà thiên văn học người Đức–Galle, tháng 7/2011 Sao Hải Vương mới hoàn thành chuyến bay vòng quanh Mặttrời.

Nhà khoa học Erich Karkoschka đến từ Đại học Arizona, Mỹ đã tính toán chính xácthời gian tự chuyển động trong vòng một tuần của hành tinh khí khổng lồ này là15 giờ 57 phút 59 giây, đây cũng chính là thời gian một ngày trên Sao Hải Vương.

Không giống các hành tinh nham thạch khác trong Hệ Mặt Trời, các nhà thiên văncho biết họ đã phát hiện ra những đặc điểm của Sao Hải Vương khi tính toán thờigian tự quay của hành tinh khí khổng lồ này.

Sao Thủy, Sao Kim và Sao Mộc về bản chất là chuyển động cố định quanh hành tinhnham thạch nhưng Sao Hải Vương thì khi tự quay, nó giống như một nham thạch loạinhỏ, xung quanh hạt nhân tồn tại chất lỏng quay tròn lắc lư và đảo lượn.

Đặcđiểm của các hành tinh nham thạch có thể được lưu giữ và ghi lại trong các lớpnham thạch, nhưng với hành tinh khí khổng lồ này, đặc điểm hoạt động của nó cóthể xuất hiện những thay đổi liên tục tại phần đỉnh của tầng khí quyển.

Các nhà khoa học nói rằng việc đo lường chính xác thời gian chu kỳ quay của cáchành tinh chuyển động bên ngoài Hệ Mặt Trời như sao Hải Vương, sẽ giúp các nhàthiên văn học hiểu rõ hơn chất lượng của những hành tinh này được phân bố nhưthế nào, từ đó mở rộng thăm dò và nghiên cứu để có những hiểu biết nhiều hơn vềthuộc tính của các hành tinh./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục