Phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk sau 5 tháng mật phục

Đầu tháng 3/2019, nắm được thông tin "lâm tặc" đang tàn phá nhiều cánh rừng có quy mô lớn trên địa bàn huyện Ea Kar, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức mật phục, theo dõi các điểm nóng phá rừng.
Phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk sau 5 tháng mật phục ảnh 1Một vụ chặt phá rừng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sáng 20/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức phá rừng với quy mô lớn.

Trước đó, khoảng đầu tháng 3/2019, nắm được thông tin "lâm tặc" đang tàn phá nhiều cánh rừng có quy mô lớn trên địa bàn huyện Ea Kar, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức mật phục, theo dõi các điểm nóng phá rừng của huyện Ea Kar.

Đến khoảng 16 giờ ngày 18/8, sau gần 5 tháng mật phục, lực lượng chức năng đã vây bắt quả tang 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ Chò Khét có đường kính từ 70-80cm, cao 20-30m, với tổng khối lượng khoảng 60m3 tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Yang, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea Kar.

[Khởi tố, bắt giam 6 đối tượng hạ độc 600 cây thông ở Lâm Đồng]

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện thêm hàng chục cây gỗ lớn khác đã bị các đối tượng "lâm tặc" cưa hạ và hai bãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng với 47 hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn. Tổng khối lượng gỗ ban đầu đo được khoảng 100m3.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính 4 đối tượng bị bắt gồm Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi) cùng trú ở thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, đo đếm khối lượng gỗ bị các đối tượng khai thác tại tiểu khu 692 thuộc lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar quản lý ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.