Hiệp định này đã được kýtại Hà Nội ngày 21/7/2011.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phêduyệt Hiệp định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu cóhiệu lực của Hiệp định./.
Thông qua chuyến thăm của Thủ tướng đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước, làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác, bạn bè truyền thống, qua đó thu hút các nguồn lực.
Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và tổ chức nghiệp đoàn doanh nghiệp Brazil; đồng thời đóng góp vào đàm phán ký kết các FTA giữa Việt Nam với Brazil và Mercosur.
Trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, hai bên nhất trí thúc đẩy ký hiệp định thương mại gạo, góp phần xuất khẩu gạo lâu dài, ổn định, bảo đảm an ninh lương thực của Indonesia.
Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc theo định hướng “6 hơn;" thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE Ahmed Ali Bin Al Sayegh.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị BRICS mở rộng năm 2025 tại Brazil, chiều 7/7/2025 (giờ địa phương, sáng 8/7 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn hàng đầu Brazil.
Tổng thống Yamandu Orsi khẳng định Uruguay luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa CELAC và Việt Nam.
Hai bên đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai bên, tận dụng lợi thế của Hiệp định CPTPP, tăng cường tiếp cận thị trường của nhau.
Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ môi trường, ứng phó với Biến đổi Khí hậu và dịch bệnh là nền tảng của mọi chính sách phát triển đất nước; đây là yêu cầu khách quan mà còn là mệnh lệnh của thời đại.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng tại thành phố Rio de Janeiro, chiều 7/7 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi.
Sáng 7/7, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao về chủ đề: "Môi trường, COP 30 và Y tế toàn cầu."
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi biết tin về trận lũ quét nghiêm trọng ở bang Texas.
Phó Thủ tướng định kỳ từ 2 tháng đến 3 tháng/1 lần sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại hiện trường các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027
Bài viết trên tờ Reporte Asia của Argentina đặc biệt đề cao việc Việt Nam vừa trở thành quốc gia đối tác của BRICS để cùng các nước thực hiện khát vọng xây dựng trật tự quốc tế công bằng, đa cực.
Ban Chỉ đạo cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định Luật sư công trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"; Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hành chính."
Tổng Bí thư nêu rõ tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ và quản lý tài sản công liên quan sắp xếp bộ máy.
Việt Nam luôn hết sức coi trọng và nghiêm túc thực hiện các cam kết, nghĩa vụ trong khuôn khổ các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, bao gồm ICCPR.
Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng phục vụ dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hợp tác thực chất với các đối tác.
Chiều 7/7/2025, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ hai năm 2025, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2025; đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, điều động cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận và xây dựng khối đại đoàn kết trong tình hình mới.
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Brazil, sáng 6/7 giờ địa phương, tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Brazil.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hợp tác đa phương, thương mại tự do và trí tuệ nhân tạo vì cộng đồng tại Hội nghị BRICS mở rộng 2025 ở Brazil.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thảo luận hợp tác với lãnh đạo các nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng.
Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán ủng hộ Cuba, yêu cầu Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia được cho là tài trợ khủng bố.
Trong bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao có chủ đề: Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế, tài chính và Trí tuệ Nhân tạo, Thủ tướng đề xuất 3 tiên phong chiến lược.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Nam Phi là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Phi, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ "Đối tác vì hợp tác và phát triển” giữa Việt Nam và Nam Phi.
Thủ tướng đề nghị AIIB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực thực hiện các dự án lớn, đồng thời cung cấp các khoản vay ưu đãi tập trung vào các dự án có ý nghĩa "xoay chuyển tình thế."
Tại buổi tiếp Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển hợp tác với WHO để bảo đảm sức khỏe y tế cộng đồng.
Đánh giá về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, học giả Trung Quốc cho rằng Việt Nam tiến hành cải cách mạnh mẽ như vậy sẽ mang lại những lợi ích trong trung và dài hạn.