Philipines khẩn trương sơ tán người dân tránh cơn bão mạnh cấp 5

Giới chức Philippines đã ra lệnh sơ tán hàng nghìn người dân sinh sống ở phía Nam đảo chính Luzon của nước này đề phòng bão Goni - cơn bão mạnh cấp 5.
Philipines khẩn trương sơ tán người dân tránh cơn bão mạnh cấp 5 ảnh 1Bão Goni nhìn từ vệ tinh. (Ảnh: Bloomberg)

Ngày 31/10, giới chức Philippines đã ra lệnh sơ tán hàng nghìn người dân sinh sống ở phía Nam đảo chính Luzon của nước này đề phòng bão Goni - cơn bão mạnh cấp 5 và là cơn bão mạnh nhất của thế giới trong năm nay - đang hướng đến quốc gia Đông Nam Á này.

Theo ông Gremil Naz - một quan chức phụ trách xử lý thiên tai địa phương, công tác sơ tán đã được triển khai tại khu vực ven biển và các khu vực có nguy cơ xảy ra lở đất ở các tỉnh Camarines Norte và Camarines Sur.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết bão Goni hình thành trên Thái Bình Dương đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20km/h. Do ảnh hưởng của bão, tối 31/10, khu vực thủ đô và 14 tỉnh lân cận của Philippines sẽ có mưa to và có nguy cơ xảy ra ngập lụt và lở đất. Hiện sức gió vùng gần tâm bão lên tới 265 km/h.

[Philippines chuẩn bị ứng phó cơn bão mới sau bão Molave]

Dự kiến, bão sẽ đổ bộ Philippines ngày 1/11 và sẽ là cơn bão mạnh nhất hoành hành tại quốc gia này kể từ sau bão Haiyan tháng 11/2013 khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Tuần trước, Philippines cũng phải hứng chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Molave khiến 22 người thiệt mạng và gây gập lụt trên diện rộng. Đây là cơn bão số 18 đổ bộ Philippines trong năm nay. Mỗi năm Philiipines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão.

Hiện một cơn bão khác mang tên Atsani ngoài khơi Philippines cũng đang dần mạnh dần lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.