Philippines: Động đất 6,4 độ làm rung chuyển tỉnh Davao Occidental

Do trận động đất xảy ra tại khu vực gần biên giới giữa Philippines và Indonesia, người dân ở tỉnh Bắc Sulawesi thuộc miền Trung Indonesia cũng cảm nhận được sự rung lắc.
Philippines: Động đất 6,4 độ làm rung chuyển tỉnh Davao Occidental ảnh 1(Nguồn: MSN News)

Sáng 29/9, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển tỉnh Davao Occidental thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 2 (giờ GMT, tức 9 giờ 2 theo giờ Hà Nội), cách khu vực Pundaguitan khoảng 84km về phía Đông Nam. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 89km.

Trước đó, Viện Nghiên cứu núi lửa và Địa chấn học Philippines cho biết trận động đất có độ lớn 6,1.

Do trận động đất xảy ra tại khu vực gần biên giới giữa Philippines và Indonesia, người dân ở tỉnh Bắc Sulawesi thuộc miền Trung Indonesia cũng cảm nhận được sự rung lắc.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại gây ra bởi trận động đất. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

[Động đất tại miền Bắc Pakistan: Gần 500 người thương vong]

Cùng ngày, giới chức Indonesia thông báo trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra sáng 26/9 ở tỉnh Maluku, miền Đông nước này, đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 156 người khác bị thương.

Đại diện Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết trận động đất đã phá hủy 534 ngôi nhà, 1 cây cầu, 9 tòa văn phòng, 6 cơ sở giáo dục, một cơ sở y tế và hai cơ sở hạ tầng khác.

Nỗi lo nguy cơ xảy ra sóng thần và thiệt hại nhà cửa trong bối cảnh các trận dư chấn xảy ra liên tục sau trận động đất, khoảng 25.000 người dân đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Hiện một lực lượng phản ứng nhanh vẫn đang hỗ trợ chính quyền tỉnh Maluku trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố tại Ambon, thủ phủ tỉnh Maluku, từ ngày 26-9/10.

Năm 2018, một trận động đất có độ lớn 7,5 gây sóng thần ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích.

Kinh hoàng hơn là trận động đất xảy ra 26/12/2004 với độ lớn lên tới 9,1, gây sóng thần tại Sumatra, cướp đi sinh mạng của 220.000 người ở các nước trong khu vực, riêng tại Indonesia là 170.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.