Philippines khẩn trương sơ tán người dân trước khi bão Man-yi đổ bộ

Khoảng 255.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ lụt và sóng thần trước khi cơn bão Man-yi đang mạnh dần lên và chuẩn bị đổ bộ vào Philippines.

Dự báo đường đi của bão Man-yi trong những giờ tới, theo giờ Manila (UTC+8) - (Ảnh: PAGASA)
Dự báo đường đi của bão Man-yi trong những giờ tới, theo giờ Manila (UTC+8) - (Ảnh: PAGASA)

Ngày 16/11, cơ quan chức năng Philippines đã ra lệnh cho tất cả các tàu thuyền quay về bờ và người dân ở khu vực ven biển sơ tán khi cơn bão Man-yi đang mạnh dần lên và chuẩn bị đổ bộ vào quốc đảo này.

Với sức gió lên tới 215 km/h, Man-yi đang di chuyển theo hướng tiến thẳng vào tỉnh đảo Catanduanes thưa dân cư và dự kiến đổ bộ vào cuối ngày 16/11 hoặc sáng sớm 17/11.

Đây là cơn bão thứ 6 trong năm nay mà Philippines phải hứng chịu sau 5 cơn bão trước đó khiến ít nhất 163 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa, mùa màng, gia súc mất trắng.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Marlo Iringan, khoảng 255.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ lụt và sóng thần. Ông hối thúc người dân thường xuyên theo dõi thông tin cập nhật trên các phương tiện truyền thông, tuân thủ các chỉ dẫn của cơ quan chức năng và nhanh chóng rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Quân đội đã được huy động để hỗ trợ sơ tán người dân.

Cơ quan thời tiết dự báo bão Man-yi sẽ tiếp tục mạnh lên khi áp sát Philippines và có thể mạnh lên thành siêu bão trong vài giờ tới trước khi đổ bộ.

Cơ quan núi lửa cũng cảnh báo mưa lớn do Man-yi gây ra có thể kích hoạt dòng chảy của trầm tích núi lửa từ ba ngọn núi lửa, trong đó có núi lửa Taal, phía Nam Manila.

Các nhà khoa học đã cảnh báo Biến đổi Khí hậu đang làm tăng cường độ của các cơn bão, dẫn đến ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão lớn và siêu bão đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này hoặc vùng biển lân cận, cướp đi sinh mạng của hàng chục người, song hiếm khi các cơn bão dồn dập trong thời gian ngắn như năm nay./.

Ngôi nhà bị phá hủy sau bão tại tỉnh Batangas, Philippines, ngày 25/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Philippines sơ tán người dân tránh bão Man-yi

Việc sơ tán được tiến hành trong bối cảnh các nhân viên cứu hộ vẫn đang phải nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt và những người bị ảnh hưởng trong cơn bão Usagi trước đó.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.