Tối 26/2, núi lửa Kanlaon ở miền Trung Philippines đã phun trào, tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao khoảng 2.500m trên bầu trời.
Đợt phun trào kéo dài 2 phút, từ 17h04 giờ địa phương (tức 18h04 theo giờ Hà Nội).
Theo trung tâm nghiên cứu núi lửa, đợt phun trào này đã tạo ra cột khói cao 2.500m trên miệng núi lửa trước khi trôi dạt về phía Tây Nam. Nhiều mảnh vụn phát sáng đã rơi xuống xung quanh miệng núi lửa và cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cấm có bán kính 4km quanh núi lửa.
Giám đốc cơ quan núi lửa quốc gia, ông Teresito Bacolcol, cho biết đây là vụ phun trào vừa phải lần thứ 2 của ngọn núi này trong vòng 1 tuần qua.
Theo ông, có thể áp suất khí đã tích tụ ở miệng núi lửa do lượng khí thải sulfur dioxide gần đây khá thấp. Ông dự báo sẽ có một đợt phun trào dữ dội hơn trong vài ngày tới.
Cơ quan núi lửa quốc gia sẽ theo dõi trong 24 giờ, trước khi quyết định có nâng mức cảnh báo từ cấp 2 lên cấp 3 trên thang 5 cấp hay không.
Núi lửa Kanlaon là một trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong thế kỷ qua, núi này đã có một số đợt phun trào lớn, trong đó có đợt năm 1996 khiến 3 người leo núi thiệt mạng khi đang ở gần đỉnh núi.
Philippines nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương nơi tập trung hơn một nửa số lượng núi lửa trên thế giới.
Vụ phun trào núi lửa mạnh nhất ở nước này trong những năm gần đây là vào năm 1991, khi núi lửa Pinatubo phun trào cách thủ đô Manila khoảng 100 km (62 dặm), khiến hơn 800 người thiệt mạng./.