Philippines sơ tán hàng trăm người và đóng cửa nhiều trường học do bão

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ thị đóng cửa các trường học công lập và công sở tại vùng đô thị Manila cùng một số tỉnh phụ cận để đề phòng mưa lớn.
Philippines sơ tán hàng trăm người và đóng cửa nhiều trường học do bão ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)

Cơn bão nhiệt đới Ma-on gây mưa to, gió mạnh đã đổ bộ miền Bắc Philippines sáng 23/8, khiến ít nhất 2 người bị thương và nhiều trường học, công sở tại thủ đô Manila và một số tỉnh lân cận phải đóng cửa.

Bão Ma-on đổ bộ vào thị trấn Maconacon thuộc tỉnh Isabela với sức gió 110 km/h và giật tới 150km/h.

Giới chức cơ quan tìm kiếm, cứu hộ cho biết 2 người dân bị thương do cây đổ tại tỉnh Cagayan đã được đưa tới bệnh viện.

[Biến đổi khí hậu làm gia tăng hiện tượng mưa lũ cực đoan vào mùa bão]

Hơn 500 người tại tỉnh Cagayan và các tỉnh lân cận đã được sơ tán khỏi các ngôi làng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lở đất và sóng biển dâng cao.

Các nhà khí tượng dự báo bão sẽ di chuyển về phía Tây Bắc đến các tỉnh miền Bắc Philippines, sau đó suy yếu dần trong đêm.

Một số tỉnh dự kiến chịu ảnh hưởng của cơn bão vẫn đang khắc phục hậu quả sau khi trận động đất độ lớn 7,1 làm rung chuyển miền Bắc đảo Luzon tháng trước.

Mặc dù bão Ma-on chủ yếu ảnh hưởng khu vực cực Bắc của đảo chính Luzon, song Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ thị đóng cửa các trường học công lập và công sở tại vùng đô thị Manila cùng một số tỉnh phụ cận để đề phòng mưa lớn.

Nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Phillipines là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của thiên tai, trong đó có núi lửa, động đất và khoảng 20 cơn bão mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.