Phim tài liệu về tự nhiên giành giải cao nhất tại LHP Jeonju 2022

Phim "Geographies Of Solitude" đi sâu vào biên niên sử kéo dài hàng thập kỷ của hệ động thực vật trên đảo Sable với sự góp mặt của nhà tự nhiên học Zoe Lucas giành Giải thưởng lớn tại LHP Jeonju 2022.
Phim tài liệu về tự nhiên giành giải cao nhất tại LHP Jeonju 2022 ảnh 1Cảnh trong phim tài liệu 'Geographies Of Solitude'. (Nguồn: lpafilmfestival.com)

Tác phẩm "Geographies Of Solitude" của nữ đạo diễn người Canada Jacquelyn Mills đã giành Giải thưởng lớn thuộc Hạng mục quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Jeonju 2022 tại Hàn Quốc và đem về 20 triệu won (15.900 USD). 

Ngoài vai trò đạo diễn, Jacquelyn Mills cũng chấp bút kịch bản cho "Geographies Of Solitude."

Bộ phim đi sâu vào biên niên sử kéo dài hàng thập kỷ của hệ động thực vật trên đảo Sable với sự góp mặt của nhà tự nhiên học Zoe Lucas.

Khán giả xem phim được chiêm ngưỡng các cồn cát, hồ nước ngọt, ngựa hoang và thậm chí là rác thải nhựa trôi dạt...

[Phim tài liệu về thảm kịch xe tải Essex tham dự liên hoan phim quốc tế]

Hồi tháng 2 vừa qua, bộ phim tài liệu này đã được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) và giành nhiều giải thưởng quan trọng. Sắp tới, "Geographies Of Solitude" cũng sẽ có mặt tại Hot Docs - Liên hoan phim tài liệu quốc tế lớn nhất Bắc Mỹ.

Trong khi đó, giải thưởng tương tự ở Hạng mục trong nước thuộc về tác phẩm "Jeong-Sun" của nữ đạo diễn người Hàn Quốc Jeong Ji Hye. Thuộc thể loại phim chính kịch, "Jeong-Sun" kể về một người phụ nữ làm việc tại một nhà máy thực phẩm.

Khi nam đồng nghiệp Young Soo tiếp cận cô, cả 2 xích lại gần nhau hơn và tận hưởng mối quan hệ bí mật của họ. Một ngày nọ, cô nhận ra ánh nhìn khác lạ của nhiều đồng nghiệp và cuối cùng phát hiện ra mình đã bị lén ghi hình. 

Liên hoan phim quốc tế Jeonju 2022 sẽ bế mạc vào ngày 7/5 theo giờ địa phương sau khi trình chiếu 217 bộ phim tới từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục