Phó Chủ tịch nước tặng quà cho bệnh nhi ung thư dịp Trung Thu

Sáng 29/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều).
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho bệnh nhi ung thư dịp Trung Thu ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho bệnh nhân mắc ung thư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 29/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều).

[Chương trình miễn phí sàng lọc và hỗ trợ điều trị ung thư]

Tết Trung Thu dành cho trẻ em là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong khi những bé thơ may mắn đang náo nức chờ đón ngày Tết Trung Thu bên gia đình và bạn bè thì cũng có biết bao bạn nhỏ mang trong mình căn bệnh ung thư đang phải chống chọi từng ngày tại các cơ sở điều trị bệnh.

Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang lại cho các bé một ngày Tết Trung Thu hạnh phúc, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K tổ chức Chương trình “Trung Thu cho em” và trao quà cho tất cả các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại khoa Nhi và các khoa Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều.

Chương trình đã mang đến cho các em bệnh nhi những phút giây ấm áp và ý nghĩa, các hoạt động vui chơi bổ ích, các em nhỏ được hòa mình vào các trò chơi ngộ nghĩnh chủ đề Trung Thu; cùng với đó là các tiết mục văn nghệ, hoạt động rước đèn, phá cỗ, chơi trăng đem đến cho các em món ăn tinh thần bổ ích trong ngày Tết Trung Thu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng dành ra 80 suất quà cho tất cả 80 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện (mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt).

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sang cho hay, những hoạt động trên góp phần mang đến niềm vui cho những bệnh nhân ung thư nghèo, giúp cho các bé có thêm động lực chiến thắng bệnh tật.

Trong 6 năm qua, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã vận động, tổ chức hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 16.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc trị giá hơn 16 tỷ đồng; đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân trị giá hơn 400 tỷ đồng; Khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 43.000 người dân trị giá hơn 21 tỷ đồng; thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 5 câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú tại 5 thành phố lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục