Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Đồng Nai

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Đồng Nai ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Ngày 5/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp- nông dân -nông thôn” và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc với Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc đạt được trong những năm qua; nhấn mạnh, sau khi đất nước thống nhất, Xuân Lộc là một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai, vùng đất nghèo thuần nông. Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay huyện Xuân Lộc đã trở thành vùng đất trù phú, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, giá trị sản xuất ngày càng cải thiện, số hộ giàu ngày càng nhiều.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển ngành nghề nông thôn gắn với sản xuất thị trường nên đã hình thành sự liên kết giữa nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ ngay trên địa bàn nông thôn.

Đến nay nhiều vùng canh tác nông nghiệp của huyện Xuân Lộc đã đạt giá trị sản xuất từ 100 đến 250 triệu đồng/ha/năm như vùng sản xuất một vụ lúa 2 vụ ngô, vùng chuyên canh trồng xoài tại xã Xuân Hưng, vùng chuyên canh thanh long ruột đỏ tại xã Xuân Hưng, vùng cây ăn trái xã Xuân Định, vùng trồng tiêu xã Xuân Thọ…

Huyện đã hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập từ 100 đến 250 triệu đồng trên mỗi ha. Nhờ vậy, đời sống của người dân huyện Xuân Lộc ngày càng được nâng cao, kinh tế ổn định.

Năm 2013, mức thu nhập bình quân đầu người của người dân huyện Xuân Lộc đã đạt trên 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,35%.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những cách làm hay, sáng tạo của huyện Xuân Lộc; cho rằng nhờ tạo được sự đồng thuận cao trong dân, biết cách tận dụng sức dân để xây dựng phát triển nông thôn mới Xuân Lộc đã thành công trong việc thực hiện Nghị quyết số 26 về phát triển tam nông và xây dựng nông thôn mới.

Tính từ năm 2009 đến nay, tổng nguồn vốn mà huyện Xuân Lộc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là 9.333 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách là 720 tỷ đồng và vốn do nhân dân đóng góp là 8.612 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, huyện Xuân Lộc tiếp tục phát huy, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương vững mạnh, đặc biệt tạo dựng niềm tin vững chắc với người dân.

Là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới, Xuân Lộc cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và tìm kiếm những giống cây, giống con mới, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng để nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp; tập trung mọi nguồn lực để giữ vững và phát huy những thành quả đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2014, Xuân Lộc phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên trong cả nước.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến làm việc với lãnh đạo các xã Xuân Thọ, Lang Minh; thăm và kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của một số bà con nông dân trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục