Phó Thủ tướng: Đội ngũ GV phải nâng cao trình độ

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ để giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển, đội ngũ giáo viên sẽ phải nâng cao trình độ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ để phát triểngiáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển triển kinh tế xã hội của đất nước, đội ngũgiáo viên sẽ phải nâng cao trình độ, tiến tới giáo viên mọi bậc học từ mầm nontrở lên đều phải đạt trình độ cao đẳng trở lên, chấm dứt đào tạo giáo viên hệtrung cấp như trước.

Chỉ đạo này đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đưa ra trong chuyến thăm, chúc mừng cácgiảng viên và sinh viên các trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, Cao đẳng Văn hóaNghệ thuật Yên Bái và Cao đẳng Yên Bái ngày 11/11, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Báo cáo của Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái Trần Xuân Thủy cho biếtphát triển từ tiền thân là trường Sư phạm cấp II Hoàng Liên Sơn, với 51 năm bềdày truyền thống, nhà trường đã làm tốt nhiệm vụ cung cấp đội ngũ giáo viên mầmnon, tiểu học, trung học cơ sở cho địa phương.

Đặc biệt gần đây trường Cao đẳngsư phạm Yên Bái còn là cơ sở giáo dục bậc cao đẳng đào tạo nhiều học sinh nhấtcho nước bạn Lào. Hiện trường có 70 lưu học sinh Lào trên tổng số hơn 1.260 sinhviên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm cơ sở vật chất của nhà trường và tròchuyện với các sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái. Thay mặt Chính phủ,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các giảng viên,cán bộ quản lý giáo dục, sinh viên của trường, của tỉnh Yên Bái và cả nước nhânNgày Nhà giáo Việt Năm 20/11; biểu dương những thành tích mà trường Cao đẳng sưphạm Yên Bái và hệ thống các trường sư phạm cả nước trong việc đào tạo đội ngũgiáo viên phục vụ cho sự nghiệp phổ cập giáo dục trong cả nước, nhất là phổ cậpgiáo dục ở các vùng khó khăn.

Trước băn khoăn của sinh viên sư phạm về cơ hội việc làm tương lai, Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân đã thẳng thắn nhìn nhận do những hạn chế trước đây nênmột số địa phương có tình trạng đào tạo giáo viên không căn cứ vào nhu cầu pháttriển thực tế của giáo dục địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, cácđịa phương, các bộ, ngành phải xây dựng quy hoạch nhân lực để học sinh dựa vàođó lựa chọn nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng cho biết thêm, mới đây, Chính phủ đã thực hiện chủ trươngphổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi trong cả nước. Vì thế yêu cầu, nhiệm vụ pháttriển giáo viên mầm non sẽ tăng lên, mở ra cơ hội nhiều hơn cho các sinh viên hệmầm non trong các trường Cao đẳng sư phạm.

Về nguyện vọng của giảng viên, cán bộ tại tỉnh Yên Bái về việc nâng cấp trườngCao đẳng sư phạm Yên Bái lên thành trường đại học, Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân cho biết, việc nâng cấp, thành lập các trường đại học phải dựa trên đề xuấttừ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các địa phương với điều kiện phải đảm bảochất lượng.

Tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân nhấn mạnh việc giữ gìn và giáo dục văn hóa truyền thống là việc màcác nhà quản lý cần hết sức coi trọng vì điều này dễ bị lãng quên trong bối cảnhkinh tế thị trường. Phát triển văn hóa truyền thống chính là đảm bảo nâng caođời sống tinh thần cho người dân, làm cho con người sống hạnh phúc hơn. Tuynhiên sức bền và sức sống cho nghệ thuật chỉ có thể được tạo dựng bằng nâng caochất lượng văn hóa nghệ thuật.

Chúc mừng các thầy cô giáo trường Cao đẳng y tế Yên Bái với thành tích đào tạotrên 9.500 cán bộ y tế, trong đó có 53 lưu học sinh Lào, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân bày tỏ mong muốn các giảng viên nhà trường không ngừng phấn đấu, nângcao trình độ để xứng đáng với vị trí 2 lần làm Thầy mà nhân dân giao phó: "Thầythuốc" và "Thầy giáo".

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhândân tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng qua và kế hoạch nhữngtháng cuối năm 2012.

Báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Cườngcho biết trong bối cảnh sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tỉnh bổ sungkịp thời chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp để tác động vàokhu vực chiếm 80% dân số tỉnh, tạo tiền đề nền tảng cho phát triển bền vững.

Dựkiến năm 2012, tỉnh có 27/32 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt; còn 5 chỉ tiêu khóhoàn thành là thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp: (tăng 17,5 %, khôngđạt so với chỉ tiêu 19%); phát triển tổng đàn gia súc và nước sạch.

Tỉnh Yên Bái kiến nghị Chính phủ tiếp tục chương trình đầu tư phát triển kinhtế-xã hội vùng cao, vùng dân tộc; thực hiện có hiệu quả chương trình xóađói-giảm nghèo; có chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân viên dinhdưỡng cho các trường học có học sinh bán trú.

Tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị Đảng,Nhà nước tiếp tục có chính sách đặc thù và tăng cường các nguồn vốn thực hiệnchương trình phát triển giáo dục-đào tạo; tiếp tục triển khai chương trình kiêncố hóa trường lớp và nhà công vụ giai đoạn 2012-2015…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những cố gắng của Yên Bái và gợi ý thờigian tới, các địa phương khi phát triển kinh tế phải gắn với chuyển đổi mô hìnhtăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuấtnông nghiệp.

Phó Thủ tướng biểu dương sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địaphương trong việc chăm lo phát triển công tác giáo dục đào tạo; đề nghị chú ýtới việc đảm bảo điều kiện thực hành của các ngành nghề đào tạo như: y tế, ngệthuật…

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những kiến nghị của Yên Bái và khẳng địnhĐảng, Nhà nước trong khả năng và điều kiện của mình luôn dành sự quan tâm lớnđối với đồng bào các vùng dân tộc và miền núi./.

Hoàng Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục