Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là trách nhiệm của toàn xã hội

Bộ Công an phát động Chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, hướng tới xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh cho trẻ em Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ phát động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030.”

Chương trình được triển khai theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp nối giai đoạn 2021-2025, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em Việt Nam.

Ngoài điểm cầu chính tại Hà Nội với hơn 600 đại biểu, chương trình còn kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng chưa bao giờ trẻ em lớn lên trong một thế giới đặc biệt như hiện nay, khi chỉ với một thiết bị kết nối Internet, các em có thể học tập, khám phá tri thức và kết nối với thế giới từ rất sớm.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, cùng với những cơ hội mà không gian mạng mang lại là nhiều nguy cơ hiện hữu như nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

“Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hôm nay không còn là câu chuyện riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chuyển từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa rủi ro

Theo Ban tổ chức, Chương trình giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển trong chiến lược bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai giải pháp an ninh mạng hỗ trợ quản lý hoạt động và bảo vệ học sinh; 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng.

Cùng với đó, 100% tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn thông minh cho trẻ em; đồng thời bảo đảm mọi trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá thời gian qua, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có bước tiến trong hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao nhận thức xã hội, triển khai các chiến dịch giáo dục kỹ năng số cũng như xây dựng giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030.”

Tuy nhiên, các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và có tính xuyên biên giới, trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế.

“Điều đó đòi hỏi chúng ta phải hành động đồng bộ hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn và trách nhiệm hơn,” Phó Thủ tướng nói.

Bộ Y tế nghiên cứu về “sức khỏe tâm thần số” của trẻ em

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết Internet và công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho trẻ em, song cũng kéo theo hàng loạt nguy cơ như bóc lột, xâm hại tình dục, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, phát tán thông tin cá nhân và tiếp cận nội dung độc hại.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, các nguy cơ này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và các mối quan hệ xã hội của trẻ em.

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg, Bộ Y tế cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của chương trình.

Trong đó, Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến trẻ em; tăng cường truyền thông, tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; nâng cao năng lực nhận diện nguy cơ xâm hại và hỗ trợ can thiệp thông qua Tổng đài 111.

Đáng chú ý, Bộ Y tế sẽ chủ trì nghiên cứu khoa học về “sức khỏe tâm thần số của trẻ em” dưới tác động của nội dung độc hại và hành vi lạm dụng công nghệ số.

“Bộ Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh, thầy cô giáo hãy là những người đồng hành gần gũi nhất bên cạnh trẻ em; chủ động trang bị kiến thức, lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn các em sử dụng Internet an toàn, thông minh,” Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Xây dựng hệ sinh thái số an toàn cho trẻ em

Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, gia đình được xác định là “điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy” đối với trẻ em; nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên không gian mạng; các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp viễn thông cần nâng cao trách nhiệm xã hội, chung tay xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và thân thiện hơn với trẻ em.

“Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ; không ‘lá chắn’ nào vững chắc hơn sự đồng hành sâu sắc của gia đình đối với trẻ em,” Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với sự chung tay của toàn xã hội, Việt Nam sẽ xây dựng được một môi trường số an toàn, nhân văn và hạnh phúc cho mọi trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục