Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm tình nguyện viên thử vaccine Nano Covax
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm, động viên nghiên cứu viên, tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai tại Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng).
Khu khám sàng lọc trước tiêm tại Học viện Quân y. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai cho tình nguyện viên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm, động viên nghiên cứu viên, tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai tại Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phòng theo dõi sau tiêm tại Học viện Quân y. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm, động viên nghiên cứu viên, tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai tại Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm, động viên nghiên cứu viên, tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai tại Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm, động viên nghiên cứu viên, tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai tại Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm, động viên nghiên cứu viên, tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai tại Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc tham gia tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thử nghiệm giai đoạn 2 vắcxin Nano Covax được tiêm tại 2 miền là Học viện Quân y (Hà Nội) và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An) với tổng 560 tình nguyện viên độ tuổi từ 12-75.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, nhiều đơn vị sản xuất vaccine của Việt Nam đã tăng tốc nghiên cứu để có nguồn vaccine phòng COVID-19 trong nước hiệu quả và ổn định.
560 tình nguyện viên được chia thành 4 nhóm tiêm thử, trong đó, 80 người được tiêm “giả dược;” các tình nguyện viên còn lại được chia tiêm 3 nhóm liều 25mcg, 50mcg và 75mcg.
Phó Thủ tướng nêu rõ phương án dự kiến của giai đoạn 3 sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian thử nghiệm, để cuối quý 3, đầu quý 4/2021, Việt Nam sẽ có vaccine sản xuất trong nước.
560 tình nguyện viên chia thành 4 nhóm tiêm thử ở giai đoạn 2, trong đó 80 người được tiêm “giả dược”; các tình nguyện viên còn lại được chia tiêm 3 nhóm liều 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg.