Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, là giáo sư y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm, từng nhiều năm làm việc tại Bộ Y tế.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về làm Thứ trưởng Bộ Y tế ảnh 1Giáo sư Nguyễn Thanh Long. (Nguồn: tuyengiao.vn)

Ngày 31/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm giáo sư Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương về giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/1.

Giáo sư Nguyễn Thanh Long, sinh ngày 3 tháng 9 năm 1966 tại Nam Định.

[Kích hoạt các phương án ngăn ngừa dịch viêm phổi do virus corona]

Ông Nguyễn Thanh Long là giáo sư y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm, từng nhiều năm làm việc tại Vụ Y tế dự phòng, cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Thứ trưởng Bộ Y tế trước khi chuyển sang Ban Tuyên giáo trung ương năm 2018.

Ông Nguyễn Thanh Long tốt nghiệp bác sỹ Y khoa tại Đại học Y Thái Bình (ngày nay là Đại học Y Dược Thái Bình) năm 1990, sau đó là Thạc sỹ Y khoa chuyên ngành Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội năm 1995; Tiến sỹ Y khoa năm 2003; Phó Giáo sư y học năm 2009, Phó Giáo sư kiêm nhiệm Trường Đại học Griffith, Australia năm 2011; Giáo sư y học năm 2013.

Ông tốt nghiệp Chính trị cao cấp 2007; Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng dự nguồn cao cấp khóa III tháng 5/2014.

Trước đó, từ tháng 3/2008 - 11/2011, ông Long là Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bí thư Đảng bộ Cục phòng, chống HIV/AIDS; Trưởng Bộ môn HIV/AIDS Trường Đại học Y tế công cộng; Phó Giáo sư kiêm nhiệm tại Trường Đại học Griffith, Australia.

Theo quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 14/12/2011, ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tháng 12/2016, ông được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 30/10/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đến thời điểm này, các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng trên 235.000 m2.