Phòng ngừa kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản trong dịp nghỉ lễ 30/4

Các gia đình nếu đi vắng nên nhờ người thân, hàng xóm bật đèn chiếu sáng và quan sát, thu những tờ rơi trước nhà; nên lắp camera theo dõi, dùng ổ khóa bên trong và sử dụng khóa chống trộm thông minh.
Phòng ngừa kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 1Kẻ gian thường lợi dụng đêm khuya phá khóa đột nhập lấy trộm tài sản, ảnh cắt từ clip. (Nguồn: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay trùng với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, vì thế người dân cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ dài ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi về quê, du dịch, đi chơi…, do đó sẽ vắng nhà trong khoảng thời gian này.

Đây là thời điểm mà kẻ gian dễ lợi dụng để đột nhập trộm cắp tài sản, vì vậy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần có biện pháp chủ động đề phòng.

Các đối tượng trộm cắp có thể đột nhập vào nhà bằng nhiều cách, nhiều con đường khác nhau. Chính vì thế, trước khi đi vắng, gia chủ cần kiểm tra kỹ hệ thống cửa cổng, cửa chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo tất cả các cửa phải được đóng, khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà.

Ngoài việc khóa cửa nhiều lớp bằng các loại khóa an toàn, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong, gia chủ nên kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trong nhà.

Cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn.

Không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như laptop, chìa khóa nhà, chìa khóa xe gần cửa sổ, ô thoáng… đề phòng kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm.

Trước khi đi chơi, các gia đình nên nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết trông nhà hoặc ít nhất là quan sát, kiểm tra và thông báo khi có điều bất thường xảy ra.

Ban đêm là thời điểm để kẻ gian xác định rõ nhất có người trong nhà hay không. Vì vậy, nếu có hệ thống tự động, nên hẹn giờ bật đèn chiếu sáng để trộm tưởng có người trong nhà.

Nếu không có hệ thống tự động, có thể nhờ người thân, hàng xóm bật hộ đèn chiếu sáng ngoài cổng, trước nhà.

Đặc biệt, nên nhờ người thân và hàng xóm quan sát xem có những mẩu quảng cáo, rao vặt được đặt bất thường trước cổng, trước cửa nhà, trong các vị trí để mở khóa. Đây là cách mà kẻ gian muốn kiểm tra xem có người ra vào, ở nhà không. Nếu phát hiện các tờ rơi quảng cáo, rao vặt, hãy thu lại.

Đối với những gia đình có điều kiện thì nên lắp camera, khóa chống trộm thông minh và dùng ổ khóa bên trong.

Việc lắp camera và khóa chống trộm thông minh có thể giúp gia chủ theo dõi tình hình ở nhà mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, chủ nhà nên kiểm tra thường xuyên, nếu xảy ra vấn đề có thể phát hiện kịp thời và báo người thân, hàng xóm, công an…

[Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các cơ quan công sở]

Bên cạnh đó, người dân có thể để biển "đề phòng chó dữ" trước nhà dù nhà không có nuôi chó hoặc biển "khu vực có camera quan sát." Sử dụng cách này sẽ khiến kẻ gian có tâm lý e ngại, không dám đột nhập những ngôi nhà có chó dữ và có camera.

Đặc biệt, cơ quan Công an cũng khuyến cáo, người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân, hành trình lên mạng xã hội.

Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp, kẻ trộm chính là người quen của gia chủ. Việc gia chủ đăng những hình ảnh, check-in các khu vui chơi, địa điểm du lịch trên mạng xã hội không khác gì một lời thông báo, vô hình trung giúp kẻ gian nắm được kế hoạch đi lại của mình và chúng sẽ lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cơ quan chức năng đề nghị nhân dân thông báo ngay cho Công an để được hỗ trợ.

Thời gian qua, nhiều đối tượng trộm cắp tài sản đã gây án tại các khu dân cư, khu ở trọ... Điều đáng nói là kẻ gian hết sức liều lĩnh, manh động và ngang nhiên thực hiện hành vi phạm tội giữa ban ngày và giữa chốn đông người.

Không ít những trường hợp người dân bị trộm cắp tài sản và rất khó có cơ hội tìm lại. Vì thế, hơn lúc nào hết, người dân phải đề cao cảnh giác, thực hiện phòng hơn chống và tuân thủ những khuyến cáo của cơ quan Công an, hay chính quyền địa phương nơi cư trú./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục