[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái

Cứ đến đầu tháng 12 dương lịch, đồng bào dân tộc Cống ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lại rộn ràng tổ chức đón Tết hoa Mào gà (hay còn gọi là Mền Lóong Phạt Ái).
[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái ảnh 1Tết hoa mào gà là nghi lễ lớn, độc đáo nhất và được xem là Tết cổ truyền trong năm của đồng bào dân tộc Cống ở Điện Biên. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái ảnh 2Hoa Mào gà được cắm ngay trước cửa nhà trong ngày tết. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái ảnh 3Hoa Mào gà không thể thiếu trong ngày tết của đồng bào dân tộc Cống. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái ảnh 4Người dân chuẩn bị lễ cúng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái ảnh 5Đồ cúng của các gia đình trong bản mang đến nhà thầy cúng làm lễ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái ảnh 6Một nghi thức trong lễ cúng tết Mền Lóong Phạt Ái. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đồng bào dân tộc Cống bản Huổi Moi đón tết Mền Lóong Phạt Ái ảnh 7Thầy cúng làm lễ cho cả bản, mong một năm mưa thuận gió hòa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục