[Photo] ''Giờ xanh cho em'' - Cùng nhau bảo vệ môi trường

Chương trình ''Giờ xanh cho em'' giáo dục tuyên truyền, vận động học sinh cùng góp sức bảo vệ và làm xanh-sạch-đẹp môi trường từ những hành động đơn giản nhất.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày 4/5, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Ban quản lý Dự án Green Talk 2014 (UNESCO-CEP Vietnam) tổ chức chương trình Giờ xanh toàn quốc lần thứ hai-2014 với chủ đề ''Giờ xanh cho em.''

Chương trình có sự kết nối của 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Cần Thơ, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nhằm giáo dục tuyên truyền, vận động học sinh cùng góp sức bảo vệ và làm xanh-sạch-đẹp môi trường từ những hành động đơn giản nhất./.

[Photo] ''Giờ xanh cho em'' - Cùng nhau bảo vệ môi trường ảnh 1Các em học sinh Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một cùng các tình nguyện viên Dự án Green Talk chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình. (Ảnh : Thế Anh/TTXVN)
[Photo] ''Giờ xanh cho em'' - Cùng nhau bảo vệ môi trường ảnh 2Các em học sinh Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một cùng các tình nguyện viên Dự án Green Talk ra quân chiến dịch Giờ xanh, thực hiện trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
[Photo] ''Giờ xanh cho em'' - Cùng nhau bảo vệ môi trường ảnh 3Các em học sinh Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một cùng các tình nguyện viên Dự án Green Talk ra quân chiến dịch Giờ xanh, làm vệ sinh môi trường xung quanh trường. (Ảnh : Thế Anh/TTXVN)
[Photo] ''Giờ xanh cho em'' - Cùng nhau bảo vệ môi trường ảnh 4Các em học sinh giỏi trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một nhận học bổng "Vì tương lai xanh” do Dự án Green Talk và đại diện nhà tài trợ Bridgestone trao tặng. (Ảnh : Thế Anh/TTXVN)
[Photo] ''Giờ xanh cho em'' - Cùng nhau bảo vệ môi trường ảnh 5Các em học sinh trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một cùng các tình nguyện viên Dự án Green Talk tận dụng những vỏ lốp xe cũ tái chế làm thành ghế ngồi công viên trong khuôn viên trường trung học phổ thông An Mỹ. (Ảnh : Thế Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục