Truyền thông có vai trò quan trọng bảo vệ môi trường

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
Đề cao vai trò quan trọng của thông tin, truyền thông trong chiến dịch bảo vệ môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cũng nhấn mạnh "bảovệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta."

Ngày 10/5, phát biểu tại buổi thông báocác hoạt động nhân Ngày Môi trường thế giới;Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Thứ trưởng cho rằng vấn đề quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệmôi trường phục vụ sự phát triển của đất nước là công việc không chỉ của riêngmột địa phương, một ngành, hay của bất kỳ một quốc gia nào mà là nhiệm vụchung của toàn cầu.

Trong đó, vai trò của thông tin, truyền thông là rất quantrọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân phải đồng lòng, quyết tâm chung tayhành động vì một hành tinh trái đất xanh, sạch, đẹp.

Về phần Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng cho biết trong giai đoạn 5 năm 2011-2015, Bộ tiếp tục hoàn thiện chính sách phápluật về tài nguyên và môi trường, đồng thời tiến hành tổng kết quá trình thựchiện và phương án triển khai Luật đất đai 2003 và Luật Tài nguyên nước để trìnhQuốc hội tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 5/6 hàng năm đã được chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP)chọn là ngày Môi trường thế giới. Và năm 2011, UNEP đã chọn chủ đề cho sự kiệnnày là Năm quốc tế về rừng với mục tiêu thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn, pháttriển bền vững tất cả các loại rừng, phòng chống phá rừng, suy thoái rừng.

Hưởng ứng năm quốc tế về rừng, UNEP lấy tiêu đề cho ngày môi trường thếgiới 2011 là "Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên". Ấn Độ là quốc gia đăngcai tổ chức các hoạt động quốc tế của sự kiện này.

Cơ sở của việc UNEP chọn năm 2011 là Năm quốc tế về rừng, theo BộTài nguyên và Môi trường, là dựa trên thực tế rừng che phủ 1/3 diện tích các lụcđịa, thực hiện nhiều chức năng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu và duy trì sựsống trên hành tinh.

Hiện nay, 1,6 tỷ người trên trái đất có cuộc sống phụ thuộc vào rừng. Rừnghiện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác chống biếnđội khí hậu trái đất.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là mặc dù có nhiều biện pháptích cực trong công tác giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính song hiện giờ tìnhtrạng phá rừng vẫn đang ở mức báo động. Hàng năm, có khoảng 13 triệu hécta rừngbị khai thác và phá hủy.

Cần phải nhanh chóng gióng lên hồi chuông báo động nếu nhân loại khôngmuốn phải chịu hậu quả tàn khốc trong tương lai không xa.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động quốc gia nhân Ngày Môitrường thế giới và Năm quốc tế về rừng với nhiều hoạt động cụ thể.

Đáng chú ý là triển lãm rừng Việt Nam; hội thảo bảo tồnđất ngập nước và đa dạng sinh học; trao giải thưởng Môi trường Việt Nam; quyết địnhcông nhận Ba Bể là khu Ramsar - khu bảo tồn dự trữ sinh quyển đất, rừng ngập nướcthứ 3 của Việt Nam, sau vùng bãi bồi cửa sông ven biển - VườnQuốc gia Xuân Thuỷ và hệ ngập nước Bàu Sấu - Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới 8/6, theoông Nguyễn Đăng Đạo, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, điểmnhấn chủ đạo được xác định là "Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảoViệt Nam, nhằm thu hút, khuyến khích, truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Namnói riêng, cộng đồng xã hội nói chung phát huy tinh thần sáng tạo, chung tay bảovệ, chăm sóc tài nguyên biển, đảo.

Một số hoạt động chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, diễn ra tạitỉnh Khánh Hòa, là chương trình xáclập kỷ lục Việt Nam mang tên "Nối vòng tay lớn" với hơn 3.000 bạn trẻ cùng nắmtay nhau xếp thành hình bản đồ Việt Nam và đồng thanh hát Quốc ca khi mặt trờimọc trên bãi biển Nha Trang vào ngày 5/6; diễn đàn kinh tế biển lần 2; triển lãmảnh "Nét đẹp biển, đảo Việt Nam"; kỷ niệm 10 năm khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang;khai trương phòng trưng bày tài nguyên biển hai quần đảo Hoàng Sa - TrườngSa...

Tại thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khung củaLiên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định chấtthải đối với các khí nhà kính chủ yếu là carbon dioxide (CO2); methane (CH4) vànitrous oxide (N2O).

Trên cơ sở xác định các nguồn phát thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá vàhình thành một số phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho 3 lĩnh vực chínhlà năng lượng; nông nghiệp; sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp, từđó xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đề xuất các biện pháp thíchứng với biến đổi khí hậu cho 8 lĩnh vực gồm tài nguyên nước; vùng ven bờ; nôngnghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; năng lượng; giao thông vận tải và sức khỏe.

Việc hoàn thiện thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho Công ướckhung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giúp các cơ quan quản lý nhà nước ởtrung ương và địa phương lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quá trình lậpkế hoạch, quy hoạch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triểnbền vững của đất nước trong tương lai./.

Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục