[Photo] Lai Châu: “Nghi lễ nhảy lửa” của người dân tộc Pa Thẻn
Quý Trung
Tối 4/11/2023, tại Bảo tàng Văn hóa tỉnh Lai Châu diễn ra phần Trích đoạn Lễ hội, nghi lễ sinh hoạt văn hóa truyền thống “Nghi lễ nhảy lửa” của dân tộc Pa Thẻn .
Những diễn viên sau khi được thầy cúng làm lễ nhập vai nhảy lửa, sẽ dùng tay dập tắt đống than đang cháy rực mà không bị bỏng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Những diễn viên sau khi được thầy cúng làm lễ nhập vai nhảy lửa, để dập tắt đống than đang cháy rực nhưng không bị bỏng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Sau khi nghệ nhân Thầy cúng làm lễ xong các diễn viên với đôi chân trần nhảy vào đống than hồng nhưng không hề bị bỏng.(Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Sau khi nghệ nhân Thầy cúng làm lễ xong các diễn viên với đôi chân trần nhảy vào đống than hồng nhưng không hề bị bỏng.(Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Nghệ nhân thầy cúng làm lễ để các diễn viên nhập vai, ai nhập được thì mới nhảy lửa được với đôi chân trần, tay trần nhảy và bốc lửa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Đôi chân trần cùng đôi tay trần lấm lem sau khi nhảy vào đống lửa than đang cháy nhưng không hề bị bỏng.(Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Nhảy lửa là lễ hội tiêu biểu của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang, thường được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng Âm lịch hằng năm để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm.
Các di sản vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia đợt này thuộc các lĩnh vực tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống...
Theo phong tục truyền thống của người Pà Thẻn, việc nhảy lửa nhằm truyền dạy cho con cháu đời sau cách để xua đi nỗi sợ hãi, yếu đuối, kết hợp với các bài cúng, bài chú xin sức mạnh từ thần linh.
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn nhằm tạ ơn trời đất, thần linh đã cho một mùa vụ tươi tốt và cũng cầu chúc cho một vụ mùa năm sau, đống lửa sẽ mang lại sự ấm áp, may mắn.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người sẽ được tổ chức tại Lai Châu, góp phần tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc các dân tộc ít người.