[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình

Nhận thấy chữ viết dân tộc Dao có nguy cơ mai một, ông Lý Văn Hềnh đã tổ chức dạy phổ biến chữ Nôm-Dao, quyết tâm lưu giữ những giá trị văn hóa của người Dao Tiền ở Hòa Bình.
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 1Ông Lý Văn Hềnh, xã Cao Sơn (Đà Bắc) mở các lớp học miễn phí truyền dạy cho bà con biết đọc, viết chữ Nôm-Dao cổ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 2Tuy tuổi cao, hàng ngày ông Hềnh vẫn đi đến các điểm mở lớp tại các địa phương trong huyện để truyền dạy về tri thức bản địa cho đồng bào dân tộc Dao. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 3Ông Lý Văn Hềnh luôn tận tình chỉ dạy cho các học viên với mong muốn duy nhất là các thế hệ sau hiểu biết về ngôn ngữ, chữ viết, tập tục của người Dao Tiền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 4Nghi lễ truyền thống được ông Hềnh và các học viên thực hiện ngay khi bắt đầu vào học trước ban thờ được đặt tại lớp. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 5Tại lớp học, các học viên không chỉ được học về chữ viết Dao cổ mà còn học các làn điệu dân ca Dao Tiền như: hát Khía, hát đối đáp giao duyên và hát trong các lễ làm đám tâm linh dân tộc Dao. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 6Lớp học chữ Nôm-Dao của ông Hềnh có nhiều học viên với các độ tuổi khác nhau tham gia học. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 7Học viên tại lớp học chữ Nôm-Dao của ông Lý Văn Hềnh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 8Các em nhỏ Dao Tiền ở bản Sưng luôn là những học viên hứng thú và tập trung nhất của lớp học chữ Nôm-Dao của ông Hềnh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 9Khoảnh khắc kiểm tra kiến thức của học viên tại lớp học của ông Lý Văn Hềnh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 10Ngoài ra, ông Lý Văn Hềnh cũng truyền dạy chữ Dao cho người thân trong gia đình mỗi ngày. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 11Ba người cháu được ông Lý Văn Hềnh truyền dạy chữ Dao mỗi ngày tại nhà. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 12Những khi rảnh rỗi, ông Lý Văn Hềnh miệt mài viết và biên soạn những bộ chữ viết của dân tộc Dao Tiền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm-Dao cổ ở Hòa Bình ảnh 13Những khi rảnh rỗi, ông Lý Văn Hềnh miệt mài viết và biên soạn những bộ chữ viết của dân tộc Dao Tiền để truyền dạy cho con cháu và các học viên. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục