[Photo] Tích cực điều trị các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini
Đến sáng 13/9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu 24 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.
Đến sáng 13/9, Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận cấp cứu 24 nạn nhân vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 7 bệnh nhi trong vụ cháy tại Khương Đình (Hà Nội) sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 7 bệnh nhi trong vụ cháy tại Khương Đình (Hà Nội) sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 7 bệnh nhi trong vụ cháy tại Khương Đình (Hà Nội) sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nạn nhân trong vụ cháy nhỏ tuổi nhất (8 tháng tuổi) đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nạn nhân trong vụ cháy nhỏ tuổi nhất (8 tháng tuổi) đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 7 bệnh nhi trong vụ cháy tại Khương Đình (Hà Nội) sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 7 bệnh nhi trong vụ cháy tại Khương Đình (Hà Nội) sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 7 bệnh nhi trong vụ cháy tại Khương Đình (Hà Nội) sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bác sỹ Khoa Hồi sức Tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trong vụ hoả hoạn điều trị tại Trung tâm Cấp Cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn toàn viện về các nạn nhân vụ cháy trong sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bác sỹ Khoa Hồi sức Tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trong vụ hoả hoạn điều trị tại Trung tâm Cấp Cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bác sỹ Khoa Hồi sức Tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trong vụ hoả hoạn điều trị tại Trung tâm Cấp Cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bác sỹ Khoa Hồi sức Tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trong vụ hoả hoạn điều trị tại Trung tâm Cấp Cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn toàn viện về các nạn nhân vụ cháy trong sáng 13/9. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.
Để bảo đảm an toàn đối với các công trình chung cư mini, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nêu các khuyến cáo đối với chủ chung cư mini và người dân sống tại căn hộ cần thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.
Đến 7 giờ 30 phút ngày 13/9, lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người thương vong trong vụ cháy chung cư mini cao 9 tầng, nằm sâu trong ngách 70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Cục C07 khuyến cáo các công trình nhiều tầng phải đảm bảo có đủ lối thoát nạn, bố trí phòng lánh nạn tạm thời, lối thoát nạn dự phòng; có giải pháp ngăn lửa, chống tụ khói cho hệ thống lối thoát nạn.