[Photo] Tưng bừng Lễ hội đua voi vượt sông Sêrêpốk ở Buôn Đôn
Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) diễn ra từ ngày 12 đến 14/3, nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc ở Tây Nguyên.
Hội thi voi vượt sông Sêrêpốk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội thi voi vượt sông Sêrêpốk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội thi voi vượt sông Sêrêpốk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội thi voi đá bóng và voi thi chạy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội thi voi đá bóng và voi thi chạy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội thi voi đá bóng và voi thi chạy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội thi voi đá bóng và voi thi chạy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng sức khỏe cho voi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Uống rượu cần tại lễ cúng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng bến nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lễ cúng thần linh tại lễ hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các dân tộc cùng chung sống trên địa bàn huyện Buôn Đôn tham gia các điệu múa quanh cây nêu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Điệu múa truyền thống của các cô gái dân tộc Ê Đê tại lễ khai mạc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bản Đôn là địa danh du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Đắk Lắk, nằm trên địa bàn xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, cách trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột 36 km về hướng Tây.
Mặc dù đã tiêu tốn hàng chục tỷ đồng cho công tác bảo tồn đàn voi nhà và voi hoang dã nhưng hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Đắc Lắk vẫn đang “bất lực” nhìn đàn voi chết dần.
Cây bồ đề 132 năm tuổi ở buôn Yang Lành, huyện Buôn Đôn, có 9 thân, cao gần 29m; đường kính 2,7m; tán tỏa bóng mát gần 30m2 đã được công nhận là cây Di sản Việt Nam.
Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk hướng dẫn các hộ gia đình, doanh nghiệp có nuôi voi không được xích, thả voi nhà tại các điểm voi rừng thường xuyên xuất hiện, các hành lang di chuyển của đàn voi rừng.
Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Gần 83.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đắk Lắk du Xuân, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách du lịch nội địa tăng mạnh, chiếm tới 82.000 lượt.