Phú Thọ ghi nhận thêm 18 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Từ ngày 14/10 đến nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 464 ca mắc COVID-19, trong đó Việt Trì có 289 ca; thị xã Phú Thọ 12 ca; Lâm Thao 95 ca; Phù Ninh 60 ca; Tam Nông 5 ca...
Phú Thọ ghi nhận thêm 18 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Nhân viên y tế xét nghiệm sàng lọc cho người dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 26/10 đến 18 giờ ngày 27/10, tỉnh ghi nhận thêm 18 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, tỉnh ghi nhận 464 ca mắc COVID-19.

Cụ thể, thành phố Việt Trì có 289 ca; thị xã Phú Thọ 12 ca; huyện Lâm Thao 95 ca; huyện Phù Ninh 60 ca; huyện Tam Nông 5 ca; huyện Cẩm Khê 1 ca; huyện Hạ Hòa 1 ca và huyện Thanh Thủy 1 ca.

Đáng lưu ý, hai trường hợp dương tính mới phát hiện trong ngày tại Thanh Thủy và Hạ Hòa đều là ca bệnh xâm nhập, không có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch tại Phú Thọ. Trong đó, trường hợp dương tính tại Hạ Hòa trở về từ tỉnh Hà Giang, không khai báo y tế và áp dụng biện pháp cách ly cần thiết.

Trường hợp dương tính tại Thanh Thủy trở về từ Nhật Bản, được cách ly y tế tập trung tại tỉnh Quảng Nam, sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương không tuân thủ quy định cách ly tại nhà, nơi cư trú trong 14 ngày kể từ khi trở về địa phương.

Toàn tỉnh hiện đang quản lý, theo dõi 6.002 trường hợp F1 (trong đó: 307 trường hợp cách ly tập trung và 5.695 trường hợp cách ly tại nhà); có 24.451 trường hợp F2; 28.454  trường hợp F3 đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

[Phú Thọ: Các ca mắc COVID-19 không xuất hiện tình trạng nặng]

Trong ngày 24/10, toàn tỉnh Phú Thọ tổ chức tiêm 23.485 mũi vaccine; 22.547 mũi thứ nhất, 938 mũi thứ hai; không phát hiện trường hợp phản ứng thông thường; phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã tiêm 768.147 mũi vaccine phòng COVID-19; đạt 64,5% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19.

Ngày 27/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã tài trợ tỉnh Phú Thọ hai xe cứu thương chuyên dụng mang thương hiệu Hyundai -Solati S Ambulance, mới 100%, sản xuất năm 2021, trị giá 2,2 tỷ đồng, với mong muốn chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đặc biệt là ngành Y tế sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và trách nhiệm vì cộng đồng của nhà hảo tâm, đồng thời khẳng định, xe được trang bị đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại sẽ giúp ngành Y tế có thêm phương tiện phục vụ việc vận chuyển và cấp cứu kịp thời cho người mắc COVID-19, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Cùng ngày, Đoàn thanh niên xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì đã trao tặng 1,5 tấn gạo tẻ, trứng gà, mỳ tôm... với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng hỗ trợ công nhân lưu trú tại khu Cẩm Đội và khu Vĩnh Phú, thuộc xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì. 

Đây là khu vực có nhiều trường hợp thuộc diện cách ly y tế, trong đó tập trung đông công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Thụy Vân.

Trong ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Huyện Đoàn Thanh Sơn đã trao 10,5 tấn rau xanh, củ, quả và 3.200 quả trứng gà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, hỗ trợ người dân bị phong tỏa, cách ly y tế tại xã Chu Hóa và khu Cẩm Đội, khu Vĩnh Phú, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

Đây là lần thứ hai trong đợt dịch này, Tỉnh Đoàn Phú Thọ trao tặng rau xanh, thực phẩm với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, chung tay cùng chính quyền sớm kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 27/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng/một địa phương và hỗ trợ thành phố Việt Trì 50 triệu đồng.

Trong hai ngày 26 và 27/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ đã tới thăm và trao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho các địa phương có nhiều trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 40 triệu đồng. 

Hội đã trao 10 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phù Ninh; hỗ trợ cho huyện Lâm Thao và xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì) 15 triệu đồng/địa phương đồng thời động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục