Phú Yên khẩn trương xử lý thiết bị có chứa nguồn phóng xạ

Phú Yên đang khẩn trương thiết lập ngay phòng bảo quản có che chắn theo quy định an toàn thiết bị có nguồn phóng xạ và sẽ hoàn thành trước ngày 5/7.
Phú Yên khẩn trương xử lý thiết bị có chứa nguồn phóng xạ ảnh 1Phú Yên sẽ chuyển giao sở hữu thiết bị chứa nguồn phóng xạ về Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 17/6, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, ông Lê Văn Cựu cho biết đơn vị này đang phối hợp với Trung tâm tư vấn cầu đường Phú Yên khẩn trương thiết lập ngay phòng bảo quản có che chắn theo quy định an toàn thiết bị có nguồn phóng xạ và sẽ hoàn thành trước ngày 5/7.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý thiết bị có chứa nguồn phóng xạ tại Trung tâm tư vấn cầu đường Phú Yên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm tư vấn cầu đường Phú Yên thực hiện các biện pháp che chắn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh đối với nguồn phóng xạ.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng liên hệ với Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt làm thủ tục chuyển giao sở hữu thiết bị chứa nguồn phóng xạ nói trên về lưu giữ tại Kho lưu giữ chất thải phóng xạ của Viện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên hướng dẫn Trung tâm tư vấn cầu đường Phú Yên khẩn trương thiết lập ngay phòng bảo quản có che chắn theo quy định an toàn thiết bị có nguồn phóng xạ, đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng môi trường xung quanh; giao Sở Giao thông Vận tải Phú Yên liên hệ với Ban quản lý dự án 1 (PMU 1) để tìm kiếm, cung cấp các thông tin, tài liệu chứng minh lý lịch, nguồn gốc, xuất xứ của nguồn phóng xạ…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đề nghị Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Trung tâm hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học-Công nghệ) tạo điều kiện và hỗ trợ kỹ thuật để tiếp nhận, vận chuyển và lưu giữ thiết bị có chứa nguồn phóng xạ.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên Nguyễn Phương Đông cho biết thiết bị chứa nguồn phóng xạ là máy siêu âm độ chặt của nền đường do Ban quản lý dự án 1 sử dụng trong quá trình thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A trước đây (từ năm 1999-2003).

Sau khi dự án hoàn thành, Trung tâm tư vấn cầu đường Phú Yên xin lại Ban quản lý dự án 1 thiết bị này nhưng không dùng và cất giữ từ đó đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).