Phú Yên, Khánh Hòa có mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều nơi mất điện

Do ảnh hưởng của bão số 12, địa bàn tỉnh Phú Yên và Khánh hòa có mưa lớn và gió giật rất mạnh, học sinh các cấp trong tỉnh được nghỉ học để phòng, tránh bão và có thể nghỉ học những ngày tiếp theo.
Phú Yên, Khánh Hòa có mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều nơi mất điện ảnh 1Các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa bị ngập úng cục bộ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Sáng 10/11, do ảnh hưởng của bão số 12, địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn và gió giật rất mạnh.

Một số tuyến đường giao thông, khu dân cư đã bị ngập úng cục bộ, cây xanh ngã, đổ.

Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực tỉnh Phú Yên xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng.

[Bão 12 đi vào đất liền, khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa rất to]

Cập nhật từ các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh, tính từ 19 giờ ngày 9/11 đến 6 giờ 30 phút ngày 10/11 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 51,4-229,4 mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất tại Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa) là 229,4mm, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa 156,2mm...

Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh ở mức trên dưới báo động cấp 1. Mực nước sông Ba có dao động do ảnh hưởng điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có 50 hồ chứa nước. Các hồ chứa đang tích nước phổ biến ở mức từ 30-55% so với dung tích thiết kế.

Phú Yên, Khánh Hòa có mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều nơi mất điện ảnh 2Bão số 12 với sức gió mạnh làm đổ các biển hiệu tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đối với việc tổ chức di dời dân tại các khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, lũ, toàn tỉnh đã di dời 2.135 hộ/5.147 hộ; 5.800 khẩu/17.239 khẩu. Tùy theo diễn biến của bão để di dời dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, hiện tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuy Hòa như phường 8, xã Hòa Kiến đã bị ngập cục bộ một số tuyến đường. Một số đoạn trên Quốc lộ 29 qua địa phận huyện Sông Hinh bị ngập.

Tại các khu vực ven biển, tuyến đường Bạch Đằng (thành phố Tuy Hòa), sóng biển đánh mạnh và tiếp tục xâm thực vào bên trong những vị trí đã bị xói lở trước đó do ảnh hưởng của bão số 9.

Do ảnh hưởng của bão số 12, tại Phú Yên có gió cấp 8, giật cấp 9. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà trước 12 giờ trưa 10/11 để tránh những tai nạn do bão.

Phú Yên, Khánh Hòa có mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều nơi mất điện ảnh 3Nhiều cây xanh trên đường Lê Lợi, thành phố Tuy Hòa, bị gió mạnh quật ngã. (Ảnh TTXVN phát)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng bão số 12, trên địa bàn tỉnh đêm 9/11 có mưa to.

Từ 19 giờ ngày 9/11 đến 6 giờ ngày 10/11, lượng mưa trong tỉnh phổ biến từ 30-50mm, riêng phía Bắc tỉnh, lượng mưa lên tới 70-130mm.

Huyện Vạn Ninh bị ảnh nặng nhất do mưa bão. Tính đến 6 giờ sáng 10/11, trên địa bàn huyện Vạn Ninh, mưa to đến rất to đã gây ngập lụt cục bộ tại một số vị trí.

Mưa lớn cũng gây mất điện trên địa bàn các xã Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh. Điện lực huyện Vạn Ninh đang kiểm tra sự cố đường dây để khắc phục; đồng thời sử dụng máy phát điện dự phòng để đảm bảo công tác chỉ đạo và thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động trên địa bàn, nhất là phòng, chống bão.

Theo số liệu tổng hợp của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có trên 2.600 bè nuôi trồng hải sản trên biển với khoảng 8.000 lao động.

Đến chiều tối 9/11 số lao động này đã vào bờ an toàn. Bên cạnh đó, tại 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nằm trên đảo và ven biển, khoảng 1.330 du khách đang lưu trú đã được thông báo và nắm được thông tin, diễn biến cơn bão số 12 để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Ngày 10/11, học sinh các cấp trong tỉnh được nghỉ học để phòng, tránh bão và có thể nghỉ học những ngày tiếp theo nếu mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng xấu.

Tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện cấm biển từ 18 giờ chiều 9/11. Hiện tỉnh có 110 phương tiện với hơn 970 thuyền viên đang hoạt động trên biển, trong đó có 71 tàu hoạt động ở vùng biển Trường Sa đã neo đậu tránh bão hoặc đánh bắt tại địa điểm an toàn; 39 tàu đang ở vùng biển từ Vũng Tàu đến Kiên Giang; số phương tiện còn lại đều đã neo đậu ở những vị trí an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục