Ba Lan thừa nhận trở ngại trong đàm phán vấn đề nông sản với Ukraine

Chính phủ Ba Lan đang nỗ lực tìm giải pháp xoa dịu làn sóng biểu tình của nông dân nước này, tuy nhiên phía Ba Lan thừa nhận tiến trình đàm phán vấn đề nông sản với Ukraine đang gặp khó khăn.

Nông dân phong tỏa tuyến đường trong cuộc biểu tình tại Krakow (Ba Lan) ngày 20/3/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Nông dân phong tỏa tuyến đường trong cuộc biểu tình tại Krakow (Ba Lan) ngày 20/3/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 27/3, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Czeslaw Siekierski đã thừa nhận tiến trình đàm phán với Ukraine về vấn đề nông sản đang gặp một số khó khăn.

Các nỗ lực hiện nay của Chính phủ Ba Lan là nhằm tìm giải pháp xoa dịu làn sóng biểu tình của nông dân nước này phản đối chính sách thuế ưu đãi đối với nông sản của Ukraine.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Nông nghiệp Siekierski có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Mykola Solsky trong ngày 27/3 tại Warsaw trước cuộc họp của đại diện chính phủ hai nước vào ngày tiếp theo.

Hãng thông tấn nhà nước PAP dẫn lời ông Siekierski cho hay Ba Lan và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc họp song phương, và đều là những cuộc đàm phán khó khăn do bất đồng giữa hai bên.

Theo ông Siekierski, Ukraine giữ lập trường tiếp cận tự do đối với thương mại trong khi phía Ba Lan cho rằng vấn đề viện trợ nhân đạo và quân sự nên được tách bạch với việc xuất khẩu nông sản nhằm bảo vệ sinh kế của nông dân ở Trung và Đông Âu.

Ông cho biết thêm các cuộc thảo luận đang diễn ra xoay quanh hệ thống cấp phép xuất khẩu, song hai bên đang chưa có tiếng nói chung về phạm vi những sản phẩm được cấp phép.

Ngày 20/3 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc cho phép các nhà sản xuất thực phẩm Ukraine được miễn thuế khi vào thị trường của EU cho đến tháng 6/2025, mặc dù có những giới hạn mới đối với việc nhập khẩu ngũ cốc.

Sau khi cuộc xung đột tại Ukraine cản trở hoạt động xuất khẩu qua tuyến vận tải truyền thống trên Biển Đen, ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường EU khiến sản phẩm của các hộ nông dân nhiều nước trong khu vực này khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Các nước EU láng giềng của Ukraine như Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia phàn nàn rằng việc nhập khẩu nông sản khiến các nhà sản xuất trong nước bất bình, dẫn đến các cuộc biểu tình của nông dân và lệnh cấm nhập khẩu.

Tại Ba Lan, những người nông dân đã phong tỏa các cửa khẩu với Ukraine từ tháng trước nhằm phản đối tình trạng nông sản của nước láng giềng tràn lan trong thị trường trong nước và cho rằng điều này cạnh tranh không công bằng.

Phía Ukrane cho biết các cuộc biểu tình cũng gây ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này và chỉ lượng nhỏ ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine quá cảnh qua Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).