Quân cảnh Nga được triển khai tới khu vực Đông Qalamoun của Syria

Quân cảnh Nga đã được triển khai tới khu vực Đông Qalamoun, bên ngoài thủ đô Damascus của Syria, để duy trì an ninh tại những thị trấn vừa giành lại được.
Quân cảnh Nga được triển khai tới khu vực Đông Qalamoun của Syria ảnh 1Phiến quân giao nộp vũ khí theo thỏa thuận sơ tán tại vùng Qalamoun. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews, một nguồn thạo tin ngày 27/4 cho biết quân cảnh Nga đã được triển khai tới khu vực Đông Qalamoun, bên ngoài thủ đô Damascus của Syria, để duy trì an ninh tại những thị trấn vừa giành lại được.

Quân cảnh Nga đã tăng cường sự hiện diện ở bên ngoài các bệnh viện, trường học và tòa nhà của chính phủ.

Thiết bị xây dựng hạng nặng đã được đưa tới để dọn dẹp những đống đổ nát sau các cuộc giao tranh ác liệt.

[Giao nộp xe tăng và tên lửa TOW, phiến quân Syria rút khỏi Qalamoun]

Thiếu tướng Nga Yuri Yevtushenko trước đó cho biết công việc vẫn đang được triển khai để bình thường hóa tình hình tại Đông Qalamoun, sau khi 5.500 phiến quân và các thân nhân của họ rời khỏi khu vực này theo một thỏa thuận với quân đội Nga và Syria.

Đông Qalamoun, bao gồm các thị trấn Dumeir, Jayrud và Ruheiba, do các lực lượng vũ trang Syria kiểm soát từ hồi đầu tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục