Đức hối thúc Nga hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria

Ngoại trưởng Đức hối thúc Nga giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, khi ông lên đường tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) tại Toronto (Canada).
Đức hối thúc Nga hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 21/4, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã hối thúc Nga giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, khi ông lên đường tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) tại Toronto (Canada).

Phát biểu với báo giới trước khi khởi hành, ông Maas nói: "Chúng tôi cần những đóng góp mang tính xây dựng của Nga để đạt được một giải pháp chính trị." Ông Mass lưu ý rằng điều này cũng đúng trong cuộc xung đột tại Ukraine, vấn đề mà các Ngoại trưởng G7 sẽ đưa ra thảo luận.

[Hội đồng Bảo an họp không chính thức tại Thụy Điển về tình hình Syria]

Ngoài ra, ông Maas cho hay, trong một hội nghị quốc tế về vấn đề Syria diễn ra tại Brussels vào tuần tới, ông sẽ một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với tiến trình hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, nhấn mạnh cần có ngay một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Ông tiết lộ trọng tâm chính của hội nghị sẽ là viện trợ nhân đạo cho người dân Syria.

Thủ tướng Đức Angela Merkel từng chỉ trích gay gắt việc Nga can thiệp vào các cuộc xung đột tại Syria và Ukraine, đồng thời ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Moskva.

Tuy nhiên, ông Maas là người thuộc đảng Dân chủ Xã hội trong liên minh cầm quyền hiện nay tại Đức. Đảng này có truyền thống tìm kiếm quan hệ hữu hảo với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.