Quân đội Afghanistan tiến hành không kích, 12 phiến quân bị tiêu diệt

Ít nhất 12 phần tử trung thành với Taliban đã bị tiêu diệt và 2 tên khác bị thương trong các cuộc không kích ở phía Bắc tỉnh Faryab của Afghanistan.
Quân đội Afghanistan tiến hành không kích, 12 phiến quân bị tiêu diệt ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch chống phiến quân tại khu vực Nad Ali, tỉnh Helmand ngày 13/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 23/10, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 12 phần tử trung thành với Taliban đã bị tiêu diệt và 2 tên khác bị thương trong các cuộc không kích ở phía Bắc tỉnh Faryab của Afghanistan.

Người phát ngôn Nasratullah Jamshidi của Quân đoàn 209 Shaheen nói: "Lực lượng không quân Afghanistan đã tiến hành 2 chiến dịch trên không liên tiếp vào tối 22/10, tiêu diệt 12 phiến quân Taliban và làm bị thương 2 tên khác ở các huyện Pashtunkot và Shirin Tagab của tỉnh Faryab."


[Afghanistan: Đánh bom liều chết thảm khốc, ít nhất 40 người chết]

Cùng ngày, cảnh sát địa phương thông báo đã loại khỏi vòng chiến đấu 18 phiến quân ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Người phát ngôn của cảnh sát Abdul Sallam Afghan nói: "Quân đội, cảnh sát và nhân viên của cơ quan tình báo Afghanistan đã tiến hành một chiến dịch bao vây nhằm vào Taliban ở huyện Garmsir ngày 22/10, tiêu diệt 13 phần tử và làm bị thương 5 tên khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.