Quân đội Iraq đẩy lùi bước tiến của IS ở phía Tây thủ đô Baghdad

Các xe tăng và xe bọc thép của Iraq đã đẩy lui bước tiến của các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại thị trấn Amiriya Fallujah ở phía Tây thủ đô Baghdad.
Quân đội Iraq đẩy lùi bước tiến của IS ở phía Tây thủ đô Baghdad ảnh 1Chiếc xe quân sự bị phá hủy trong cuộc giao tranh giữa binh sỹ Iraq và các phần tử IS tại thị trấn Hit. (Nguồn: Reuters)

Hãng Reuters ngày 22/10 dẫn các nguồn tin quân đội cho biết các xe tăng và xe bọc thép của Iraq đã đẩy lui bước tiến của các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn Amiriya Fallujah ở phía Tây thủ đô Baghdad, một phần trong các nỗ lực đa quốc gia nhằm ngăn chặn đà tiến của IS.

Nguồn tin cho hay quân chính phủ đã phản công lực lượng IS ở ngoại ô Amiriya Fallujah, vốn bị IS vây hãm gần tháng nay.

Theo nguồn tin, các binh sỹ đã phá hủy năm xe của IS. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong, song dường như bước tiến của IS đã bị chặn lại.

Trước đó một ngày, khoảng 400 tay súng IS đã tập trung tại các thị trấn Fallujah và Karma ở gần đó, làm gia tăng sức ép tại sườn phía Tây của thủ đô.

Ngoài ra, một cuộc giao tranh khác giữa binh sỹ Iraq và các phần tử IS đã nổ ra tại khu vực xung quanh thị trấn Hit, cũng tại tỉnh Anbar ở phía Tây quốc gia Vùng Vịnh này, song vẫn chưa rõ kết quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục