Quân đội Lào-Nga bắt đầu cuộc tập trận chung LAROS 2022

Kéo dài từ ngày 27/11-5/12, cuộc tập trận LAROS 2022 có chủ đề “Sát cánh cùng đấu tranh vì hòa bình và ổn định” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cải thiện năng lực tác chiến giữa lực lượng quân đội hai nước.
Quân đội Lào-Nga bắt đầu cuộc tập trận chung LAROS 2022 ảnh 1Các chiến sỹ quân đội Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, báo chí Lào ngày 28/11 đưa tin Quân đội Lào và Nga ngày 27/11 đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên LAROS 2022 tại tỉnh Xiengkhuang, Bắc Lào.

Theo Bộ Quốc phòng Lào, kéo dài từ ngày 27/11-5/12, cuộc tập trận LAROS 2022 có chủ đề “Sát cánh cùng đấu tranh vì hòa bình và ổn định” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cải thiện năng lực tác chiến giữa lực lượng quân đội hai nước.

[Lào diễn tập bắn đạn thật chào mừng 45 năm Quốc khánh]

Báo chí Lào dẫn lời Trung tướng Phanseng Bounphan, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào cho biết trong thời gian tập trận, hai bên sẽ tập trung vào công tác huấn luyện ngoài thao trường và sử dụng xe thiết giáp tập chiến thuật với những tình huống giả định.

Ngoài các hoạt động tập trận chung, còn có giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ và thể thao.

Cuộc tập trận này được tổ chức luân phiên giữa Lào và Nga bắt đầu từ năm 2019.

Đây là một bước tiến quan trọng trong tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Nga ngày càng bền chặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục