Quân đội Nga xây dựng bệnh viện dã chiến tại CH Dagestan

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các bác sỹ quân y đã thiết lập một cơ sở gồm 100 giường bệnh ở làng Botlikh và đội ngũ y tế đã sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Quân đội Nga ngày 27/5 thông báo đã mở một bệnh viện dã chiến ở Cộng hòa Dagestan, một trong những điểm nóng về dịch bệnh COVID-19.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các bác sỹ quân y đã thiết lập một cơ sở gồm 100 giường bệnh ở làng Botlikh và đã sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân. Quân đội Nga đã điều 135 quân nhân, trong đó có 72 chuyên gia y tế, tới Dagestan để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Đầu tuần này, quân đội đã dựng một bệnh viện dã chiến đầu tiên với 100 giường bệnh ở thị trấn Buinaksk, cách làng Botlikh 100 km về phía Đông. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cung cấp cho Dagestan 20.000 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để sử dụng ở các bệnh viện dã chiến./.

(Vietnam+)