Quân đội Syria tấn công thành trì của lực lượng đối lập

Quân đội Syria tập trung quanh các thành phố do chính phủ kiểm soát và tìm cách tiến vào khu vực Deraa al Balaad. Trong khi đó, lực lượng đối lập thông báo họ đã đẩy lùi cuộc tấn công từ phía Tây.
Quân đội Syria tấn công thành trì của lực lượng đối lập ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng phiến quân tại Daraa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Syria ngày 23/8 đưa tin quân đội nước này đã phát động một đợt tấn công chính nhằm vào thành trì của lực lượng đối lập ở Deraa, thành phố biên giới phía Nam nước này.

Theo nguồn tin an ninh, quân đội Syria tập trung quanh các thành phố hiện do chính phủ kiểm soát và tìm cách tiến vào khu vực Deraa al Balaad, nơi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc xung đột Syria khi đây là trung tâm diễn ra các cuộc biểu tình ôn hòa đầu tiên phản đối chính phủ hồi năm 2011 trước khi lan rộng ra toàn quốc.

Trong khi đó, lực lượng đối lập thông báo họ đã đẩy lùi cuộc tấn công từ phía Tây, sau hai tháng bị quân đội chính phủ vây hãm, ngăn chặn nguồn cung cấp lương thực, y tế và nhiên liệu, song mở ra một hành lang nhân đạo để người dân có thể rời khỏi khu vực này.

Một số nguồn tin cho biết đụng độ vẫn đang tiếp diễn, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Truyền thông nhà nước Syria khẳng định quân đội chính phủ đang chuẩn bị kết thúc tình trạng hỗn loạn và sẽ giành quyền kiểm soát lại khu vực này. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong trong các cuộc đụng độ mới nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục