Quảng Bình: Các trường hợp F1 với bệnh nhân 166 và 210 đều âm tính

Theo Sở Y tế Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh có 4.845 trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà, trong đó có 2.483 người hoàn thành cách ly 14 ngày; 2.438 trường hợp đang cách ly tập trung tại địa phương.
Quảng Bình: Các trường hợp F1 với bệnh nhân 166 và 210 đều âm tính ảnh 1Công dân người Việt Nam trở về nước nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 2/4, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết tại Quảng Bình, các trường hợp trở về từ Thái Lan và có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 số 166 và 210 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, có 7 trường hợp tiếp xúc gần với BN166 và đều làm nghề buôn bán tại Thái Lan gồm N.T.G (sinh năm 1992), X.T.X (sinh năm 1992), C.T.T (sinh năm 1990) cùng quê ở Bắc Giang, Đ.T.B (sinh năm 1963, quê Hòa Bình), N.T.H (sinh năm 1980, quê Phú Thọ), X.T.T (sinh năm 1990) và C.T.T (sinh năm 1992) cùng quê Hà Nội.

Những người này nhập cảnh về Việt Nam ngày 25/3 tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và được cách ly y tế tập trung tại tỉnh Quảng Bình, sau đó tiếp tục được đưa về cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, lấy mẫu bệnh phẩm vào chiều 30/3.

Hai trường hợp khác cách ly y tế tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sau khi trở về từ vùng dịch gồm N.C.T (sinh năm 1983, quê Phú Thọ) và P.Đ.T (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa). Cả 2 trường hợp trên đều làm ăn tại Thái Lan, nhập cảnh ngày 25/3 tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Mẫu bệnh phẩm của 9 người trên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

[Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 122, 123 đều âm tính với virus]

Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình xác nhận 6 trường hợp trở về từ Thái Lan, có tiếp xúc gần với BN210 cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các trường hợp F1 với BN210 đều quê ở Hà Tĩnh, gồm T.Đ.P (sinh năm 1994), T.V.Đ (sinh năm 1994), Đ.T (sinh năm 1987), N.B.H (sinh năm 1970), N.H.H (sinh năm 1988) và P.V.D (sinh năm 1993).

Theo quy định, tất cả những người này tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế đủ 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh/tiếp xúc lần cuối với nguồn truyền nhiễm.

Theo Sở Y tế Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh có 4.845 trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà, trong đó có 2.483 người hoàn thành cách ly 14 ngày; 2.438 trường hợp đang cách ly tập trung tại địa phương.

Hiện nay, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, tình hình công dân Việt Nam nhập cảnh về nước tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ngày càng đông và liên tục nên các lực lượng chức năng cũng như các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đều làm việc, tiếp nhận cách ly trong tình trạng quá tải.

Mặt khác, ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận một máy xét nghiệm Realtime-PCR do Bộ Y tế cấp, tuy nhiên máy chưa thể hoạt động vì còn thiếu máy tách chiết, các vật tư và hóa chất liên quan.

Để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được hiệu quả, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình kiến nghị Bộ Y tế xem xét cấp các vật tư, hóa chất liên quan để sớm đưa máy xét nghiệm Realtime-PCR vào hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục