Quảng Bình thu hút khách du lịch với những trải nghiệm độc đáo

Những điểm đến chính thu hút du khách của Quảng Bình là động Phong Nha, động Thiên Đường, chùa Hoằng Phúc, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, chùa Đại Giác, núi Thần Đinh, Quảng trường Hồ Chí Minh...
Quảng Bình thu hút khách du lịch với những trải nghiệm độc đáo ảnh 1Cửa vào Hang Tối ở Quảng Bình. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, du lịch Quảng Bình đã đón hơn 35.000 lượt khách tham quan, số lượt khách trung bình trong ngày tăng gần 16% so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Những điểm đến chính của khách du lịch là động Phong Nha, động Thiên Đường, chùa Hoằng Phúc, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, chùa Đại Giác, núi Thần Đinh, Quảng trường Hồ Chí Minh, Quảng trường biển Bảo Ninh, các điểm tham quan tại Phong Nha-Kẻ Bàng như điểm du lịch Đồi Dẻ, Ồ Ồ Lake...

[Quảng Bình khai thác sản phẩm du lịch Khe Nước Trong-Suối Tiên]

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, cho biết công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện sâu rộng trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Hầu hết các điểm tham quan du lịch, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh mở cửa đón khách cùng với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Để phục vụ đón Năm mới vui tươi, tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện phục vụ khách du lịch, nhất là khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Du lịch Quảng Bình đã chỉ đạo Hiệp hội Du lịch, các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch và các khu, tuyến, điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn xã hội; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tổ chức các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách du lịch; triển khai các chương trình kích cầu du lịch, khuyến mãi, giảm giá.

Các đơn vị hoạt động du lịch của tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, thực hiện đón, phục vụ khách du lịch xuyên suốt dịp Tết mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm độc đáo tại Quảng Bình - điểm đến an toàn và khác biệt.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã triển khai nhiều chương trình trải nghiệm du lịch mới lạ. Một trong những hoạt động trải nghiệm độc đáo là chương trình “Khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha về đêm.”

Đây là sản phẩm du lịch mới với nhiều trải nghiệm đặc sắc hứa hẹn thu hút du khách đến với Quảng Bình.

Theo ông Hoàng Trung Thành, Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, khác với các tour khám phá động Phong Nha trước đây, lịch trình khám phá chiều sâu động Phong Nha sẽ bắt đầu vào buổi chiều tối. Sau khi du khách được trang bị áo phao, mũ bảo hiểm và phổ biến quy định đảm bảo an toàn và bảo tồn hang động.

Du khách tự chèo kayak khám phá chiều sâu bí ẩn của hang động, ngắm những khối thạch nhũ đá lung linh huyền ảo, những kí tự của người Chăm Pa cổ khắc lên vách đá, chum cổ, di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Sau khi kết thúc lộ trình khám phá vẻ đẹp bí ẩn của động Phong Nha về đêm, du khách sẽ được tham gia bữa tiệc BBQ ngoài trời với những món ăn mang đậm hương vị quê hương. Đây thực sự là một chuyến đi hấp dẫn lý thú, giúp giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc, một chuyến du lịch trải nghiệm hết sức mới lạ trong những ngày đầu Xuân năm mới Nhâm Dần 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục