Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn còn tăng, số người chết vẫn chưa giảm.Đặc biệt, trong năm 2011, tại địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ chìm tàunghiêm trọng.
Ông Lê Phước Thanh đưa ra nhận định trên tại Hội nghị triển khai công tácđảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012 diễn ra chiều 27/12, tại thành phốTam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số vụ tai nạn giao thông đường thủy tăng là do phương tiện không đảm bảoan toàn; người đi đò không mặc áo phao khi tham gia giao thông, áo phao và phaocứu sinh được trang bị chỉ để đối phó với lực lượng tuần tra kiểm soát.
Các bến khách ngang sông thiếu các điều kiện an toàn và không có giấy phépmở bến còn nhiều, như bến thủy nội địa Cù Lao Chàm - Hôi An, bến Tam Quang huyệnNúi Thành, bến Nông Sơn.
Năm 2012 là năm an toàn giao thông, tỉnh Quảng Nam đã đề ra 7 nhiệm vụtrọng tâm để kiềm chế tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung tăng cường côngtác quản lý hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội đại trên địabàn tỉnh. Triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng xây dựng phong trào “Vănhóa giao thông với bình yên sông nước.”
Các lực lượng chức năng cũng tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹthuật nghiệp vụ và duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trậttự, an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gâytai nạn giao thông.
Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiệnpháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúngbằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông. Ngành giáodục nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trườnghọc.../.